Những mốc son 86 năm của Hội Nông dân Việt Nam

Đông Hoàng (nguồn: T.Ư Hội NDVN) Thứ sáu, ngày 14/10/2016 06:26 AM (GMT+7)
Tại kỳ họp Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa I họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 10.1930 đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Nông hội đỏ, thành lập Tổng Nông hội Đông Dương - tên gọi đầu tiên của Hội NDVN sau này.
Bình luận 0

Ngày 14.10.1930:

Tại kỳ họp Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa I họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 10.1930 đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Nông hội đỏ, thành lập Tổng Nông hội Đông Dương - tên gọi đầu tiên của Hội NDVN sau này. Hội nghị đã thông qua Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương.

Tháng 5.1941:

Tại Hội nghị T.Ư Đảng họp vào tháng 5.1941, Nông hội được đổi tên là Việt Nam nông dân cứu quốc hội-tổ chức thu nạp hết thảy nông dân đến hạng phú nông, địa chủ muốn tranh đấu đuổi Pháp, Nhật. T.Ư Đảng cũng thông qua Điều lệ Việt Nam nông dân cứu quốc hội.

img

Từ năm 1988 đến nay, Hội NDVN đã qua 6 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ảnh: Đại hội VI tổ chức tháng 7.2013. 

Trong 86 năm xây dựng, phát triển, Hội NDVN đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (1992); 2 lần được Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng (1992, 2010).  Năm 2015, Hội NDVN được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ngày 6.8.1949:

Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TW về thành lập Ban Nông vận T.Ư với nhiệm vụ vận động nông dân: Tăng gia sản xuất, tự cấp tự túc, nuôi dưỡng bộ đội, xây dựng HTX, hoàn thành giảm tô, thực hiện giảm tức.

Từ tháng 11-12. 1949:

Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập từ ngày 28.11 đến ngày 7.12.1949 tại thôn Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc T.Ư; bầu ra Ban Chấp hành lâm thời gồm 7 đồng chí.

Ngày 21.4.1961

Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được thành lập và là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngày 27.9.1979:

Ban Bí thư T.Ư Đảng ra Chỉ thị 78-CT/TƯ về việc tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam-tổ chức thống nhất của nông dân lao động cả nước, có hệ thống từ T.Ư đến cơ sở. Việc thành lập Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam có ý nghĩa chính trị to lớn sau nhiều năm ở miền Bắc không có tổ chức Hội. Từ nay, nông dân cả nước có hệ thống Hội 4 cấp nhằm phát huy vai trò to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ngày 1.3.1988:

Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam thành Hội NDVN. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ nhất đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội từ ngày 28-29.3.1988.

Ngày 17.1.1991:

Ngày 17.1.1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14.10.1930 làm Ngày kỷ niệm thành lập Hội NDVN. Ngày 4.10.1991, Lễ mít tinh kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội NDVN tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự hiện diện của Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem