Những sự thật khủng khiếp về IS

Phan Hồng Hải - Mai Tiến Dũng Thứ hai, ngày 22/09/2014 06:49 AM (GMT+7)
Chỉ trong một ngày, khoảng 66.000 người tị nạn Syria, chủ yếu là người Kurd đã tháo chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ,  khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày càng mở rộng vùng kiểm soát tại miền Bắc Syria và gieo rắc những tội ác mới.
Bình luận 0

Biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày cuối tuần đã đón nhận lượng người di cư đông kỷ lục. Hàng trăm ngàn người từ Syria rồng rắn xếp hàng chờ được chạy loạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 20.9, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết hơn 60.000 người Kurd tại Syria đã chạy sang nước này sau khi khu vực biên giới mở cửa từ hôm trước. Giới chức hải quan Thổ Nhĩ Kỳ ước tính, con số này tiếp tục tăng trong những đợt mở cửa biên giới tiếp theo.

Trong khi đó, Hãng tin BBC dẫn lời các nhà hoạt động tại Syria cho biết, chỉ trong vòng chưa đến một tuần, IS đã chiếm được tới 60 ngôi làng bao quanh Kobane. Nhiều dân làng đã bị hành quyết, trong khi khoảng 800 dân làng khác tháo chạy đã không rõ số phận.

Thu nhập 6 triệu USD/ngày

IS đang ngày càng mở rộng địa bàn đóng chiếm và vươn vòi bạch tuộc tội ác ra những vùng khác, bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế và hành động quân sự của Mỹ và các nước phương Tây. Giới chuyên gia cho rằng, IS giờ đây không còn là một tổ chức khủng bố đơn thuần, mà là một tổ chức khủng bố giàu có nhất thế giới.

Trong báo cáo công bố ngày 19.9, tình báo quân đội Israel cho biết IS kiếm được ít nhất 6 triệu USD/ngày nhờ buôn bán khí đốt, dầu mỏ và các nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài.

Báo cáo nêu rõ: "IS đang củng cố sự hiện diện trong khu vực và thành công trong việc tạo ra các nguồn tài chính từ hoạt động cướp bóc, tống tiền, khai thác dầu khí và các nguồn tài trợ từ các tổ chức ở Saudi Arabia và Kuwait". Tình báo Israel cũng cho rằng, IS hiện chiếm giữ khoảng 60 mỏ dầu, 4 nhà máy điện và kiểm soát khoảng 45% trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Syria. Các nguồn tài chính thu được từ việc khai thác các nguồn tài nguyên nói trên đã giúp cho IS có một nguồn tài chính ổn định để mở rộng phạm vi hoạt động.

Tình báo Israel nhận định IS hiện có khoảng 30.000 tay súng đang hoạt động tại Iraq và Syria, chưa kể các phần tử khủng bố đang hoạt động ngầm ở Liban. IS cũng đã lập ra các cơ quan theo cơ cấu một bộ máy nhà nước gồm các bộ nội vụ, an ninh, tài chính và an sinh xã hội.

Điều đáng nói, nhờ có nguồn tài chính vững mạnh, IS ngày càng chiêu dụ được nhiều thành viên bằng chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Những tay súng phục vụ và lực lượng lao động của IS được nhận lương từ một bộ phận có tên gọi “Hạ viện Tài chính của Nhà nước Hồi giáo”, hoạt động giống như một “Bộ Tài chính”, hoặc “Ngân hàng trung ương” với mục đích để “xóa đói giảm nghèo”.

Các tay súng được hưởng chế độ nhà ở- gồm những ngôi nhà đã chiếm đóng được từ người Sunni hoặc từ các nhân viên chính phủ đã tháo chạy khỏi khu vực. Ngoài ra, mỗi tay súng đều nhận được một khoản lương ổn định hàng tháng từ 400 -600 USD, đủ để trang trải cho cuộc sống cơ bản ở vùng nông thôn nghèo phía đông bắc Syria. Ngoài ra, nếu các tay súng xuất thân từ những gia đình nghèo, sẽ có thêm các khoản phụ cấp như một góa phụ có thể nhận được 100 USD/tháng tiền trợ cấp cho bản thân và cho con cái.

Mở rộng hoạt động sang châu Á?

Theo tờ Huffingtonpost, hiện IS đang có trong tay khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 2 tỷ USD, trong đó bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Với sự vững mạnh về tài chính như hiện nay, IS đang yên tâm tung hoành tại 5 quốc gia gồm Iraq, Iran, Lebanon, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm này hiện đang theo đuổi một cuộc tấn công lớn chống lại quân đội Syria ở phía đông bắc của Syria, nhằm mục đích cướp đoạt một lượng lớn vũ khí, đạn dược từ các căn cứ quân sự.

Tình báo Israel cho biết, IS cũng đang đẩy mạnh hoạt động sang các nước ở châu Á. Theo một quan chức tình báo Israel, IS đã chiếm được sân bay Raqqa và đang cấp các hộ chiếu có biểu tượng của tổ chức này.

Giáo sư Nor Asizan Bin Idris thuộc Trường Đại học Quốc gia Malaysia phát biểu trên tờ Al Jazeera cho rằng: “Hiện IS đang tập trung mục tiêu ở khu vực Trung Đông, nhưng trong tương lai, IS sẽ nhắm đến những mục tiêu ở châu Á.

Trong những tháng gần đây, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã bắt giữ 15 người đàn ông cho là có liên quan đến nhóm IS. Một trong những kẻ tình nghi là một sĩ quan hải quân 30 tuổi người đã từng phục vụ trong quân đội 10 năm.

Tại Singapore, Phó Thủ tướng Teo Chee Hean cũng từng cho biết rằng, một số ít người dân Singapore đã đi chiến đấu ở Syria. Ngoài ra, ông Teo Chee Hean cũng cho biết thêm rằng đã có sự xuất hiện của tay súng nước ngoài ở Singapore. Một trong những số đó được xác định là Haja Fakkurudeen Usman Ali, một công dân nhập tịch, có vợ và ba đứa con ở Syria. Một người nữa là một phụ nữ Singapore đã có chồng và hai đứa con tuổi thành niên.

Một số người khác đã bị chặn vào Singapore khi phát hiện kịp thời. Trong khi đó tại Indonesia, theo tờ Bưu điện Jakarta, Abu Bakar Bashir - một nhà giảng thuyết đang thụ án tù 15 năm tại một cơ sở an ninh gần Java cũng được báo cáo đã kêu gọi các tín đồ của mình để chiến đấu bên cạnh nhóm Nhà nước Hồi giáo. Có ít nhất 50 người đàn ông Indonesia đã tham gia vào nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Tờ Bưu điện Jakarta đã xác định một trong những tay súng đó là Wildan Mukahallad, 19 tuổi, đã từng chiến đấu ở Syria, và sau đó đã chết trong một cuộc tấn công tự sát ở Baghdad. Shanahan- chuyên gia an ninh thuộc Viện Lowy về chính sách quốc tế của Australia nhận định: “Những hạt giống về vấn đề an ninh đang được gieo mầm ở Syria và Iraq”.

 Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày 20.9 cho biết bà bị tổ chức IS đe dọa ám sát vì có mối quan hệ bằng hữu với Giáo hoàng đồng hương Francis và ủng hộ sự cùng tồn tại hòa bình của Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem