Những tình cảm và kỳ vọng gửi về đại hội

Quốc Tuấn - Quỳnh Nguyễn (ghi) Thứ sáu, ngày 07/12/2018 19:32 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra trọng thể tại Hà Nội từ ngày 11 - 12.12.2018. Đại hội sẽ là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước bày tỏ ý chí, nguyện vọng và trí tuệ trong việc Hội NDVN tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 26 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trước thềm Đại hội, Báo NTNN trích đăng một số ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân.
Bình luận 0

img

Ông Thào A Lâu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La):

Nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ

Nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Khó khăn nhất là phát triển sản xuất, khai thác được lợi thế, tiềm năng. Như xã vùng cao Háng Đồng chúng tôi có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu, cây ăn quả... Cán bộ, hội viên, nông dân xã Háng Đồng kỳ vọng, Đại hội sẽ thảo luận sôi nổi về các chương trình, hoạt động hiệu quả để nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong tham mưu với Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Trong đó, Hội cần đề ra được những giải pháp thiết thực giúp nông dân các xã vùng khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Các chương trình, đề án, dự án Hội thực hiện hỗ trợ miền núi, vùng đồng bào DTTS cần phù hợp với từng vùng; nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kiến thức pháp luật, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu nông sản và kết nối thị trường tiêu thụ…

img

Bà Lò Thị Hoa (bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên):

Tăng cường bảo vệ quyền lợi của nông dân

Tôi mong muốn tại Đại hội, các đại biểu cần thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân trước các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái…

Nhiều năm nay, tình trạng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả trên thị trường rất phức tạp, khiến người nông dân không yên tâm sản xuất. Chúng tôi mong muốn các cấp Hội chủ động vào cuộc hơn nữa trong việc cùng với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; tư vấn, hướng dẫn, giúp nông dân mua được vật tư nông nghiệp chất lượng cao, uy tín, nhất là hình thức tín chấp giúp nông dân được trả chậm.

Tôi cũng mong muốn, Hội ND đứng ra kết nối để các hộ sản xuất cùng một lĩnh vực tập hợp nhau dưới hình thức câu lạc bộ, chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác để cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về nhiều mặt…

img

Bà Hoàng Thị Mộng (xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn):

Tìm giải pháp giúp vùng cao vượt khó

Hiện nay, nhìn chung các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đã rất tốt hơn trước nhiều. Nhưng đi vào thực tế, nông dân, nhất là nông dân miền núi, vùng sâu vẫn còn vất vả, cực nhọc, thua thiệt… Nhiều chính sách, nhất là chính sách giáo dục, lao động việc làm, đồng bào vùng cao còn khó tiếp cận. Mấy năm nay, nông dân vùng cao, miền núi cố gắng cho con em ăn học đến nơi, đến chốn, nhưng các cháu học ra trường lại không có việc làm...

Vì thế, tôi mong Đại hội cần nói lên được thực trạng hiện nay, và góp phần đề ra giải pháp giúp nông dân vùng cao chúng tôi giảm bớt khó khăn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem