Những trường đại học nào "sản sinh" nhiều tỷ phú nhất thế giới

Thứ sáu, ngày 10/10/2014 09:18 AM (GMT+7)
Theo báo cáo Billionaire Census mà hãng nghiên cứu Wealth-X công bố mới đây, Đại học Pennsylvania, Đại học Harvard và Đại học Yale là các trường học có nhiều cựu sinh viên tỷ phú nhất thế giới.
Bình luận 0
Theo Wealth-X, có 2.325 tỷ phú trên toàn thế giới, nhưng có tới 35% trong số họ không có bằng đại học.
img

Đại học Pennsylvania, Mỹ từng là nơi theo học của 25 tỷ phú thế giới.

Tuy nhiên, trong số những người đã có bằng đại học có rất nhiều người từng theo học tại các trường đại học danh tiếng, đặc biệt là nhóm trường Ivy League ở Mỹ. Trong đó, Đại học Pennsylvania, Đại học Harvard và Đại học Yale xếp đầu bảng về tỷ số lượng cựu sinh viên tỷ phú.
img

Danh sách 20 trường học có nhiều sinh viên tốt nghiệp trở thành tỷ phú nhất.

Vậy tại sao các trường tinh hoa thu hút các cá nhân tạo ra sự giàu có nhất?

Nhà nghiên cứu Jonathan Wai đến từ Đại học Duke trong một bài nghiên cứu mới đây đã chỉ ra 3 nguyên nhân tại sao các trường đại học danh tiếng lại đào tạo ra nhiều tỷ phú.

Jonathan Wai cho rằng nguyên nhân đầu tiên, có thể là nhiều người trong số những người này "có chân" trong các trường đại học lớn nhờ sự giàu có và ảnh hưởng của cha mẹ họ. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng cũng có rất nhiều tỷ phú tự thân lập nghiệp từng theo học tại các trường đại học ưu tú. Song nhìn một cách tổng quát, học đại học danh tiếng với mức học phí cao vẫn được xem như là cách phổ biến mà tầng lớp siêu giàu dùng để khẳng định sự giàu có.

Thứ hai, Wai cho rằng, về lý thuyết nhiều tỷ phú vốn thông minh bẩm sinh nên không có gì lạ khi họ giành được một suất học bổng tại trường đại học nổi tiếng nhờ bảng thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều tỷ phú từng bỏ học đại học giữa chừng (chẳng hạn Bill Gates, Larry Ellison...) nhưng họ vẫn trở thành những tỷ phú vô cùng thành công. Do vậy, nguyên nhân này cũng chỉ là tương đối.

Cuối cùng, sức mạnh của thương hiệu trường, chất lượng giáo dục tốt kèm theo nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi... tại các trường đại học danh tiếng cũng có thể là lý do tại sao nhiều cựu tỷ phú chọn theo học tại các trường này, Wai chốt lại.

Từ khóa : Đại học Pennsylvania, Đại học Yale, Đại học Harvard, cựu sinh viên, đại học, trường học, tự thân, tổng quát, lý thuyết, tỷ phú
(Theo BizLIVE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem