Những vũ khí tối tân lần đầu diễu hành trên Quảng Trường Đỏ

Thứ bảy, ngày 10/05/2014 18:59 PM (GMT+7)
Tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow năm nay có những vũ khí, khí tài quân sự mà trước đó Nga chưa bao giờ trưng diễn tại cuộc diễu hành vào dịp này.
Bình luận 0
Tờ báo Nga RT hôm 9.5 cho biết, tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức của Nga lần này có 11.000 quân nhân, 149 xe quân sự, 69 máy bay chiến đấu cùng hàng loạt vũ khí, khí tài hùng mạnh của quân lực Nga.

Xe tăng bay T-90 của Nga trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2014.
Xe tăng bay T-90 của Nga trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2014.

Trong đó có các loại phương tiện, vũ khí quân sự truyền thống nổi tiếng của Nga như xe bọc thép BTR-80, BTR-82A, xe tăng T-90A, xe chiến đấu GAZ -2330 ‘Tiger’, các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2, C-400 và Pantsir, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Hệ thống tên lửa phòng không BUK-M2U của Nga trưng diễn trong lễ kỷ niệm.
Hệ thống tên lửa phòng không BUK-M2U của Nga trưng diễn trong lễ kỷ niệm.

Cùng tham gia lễ duyệt binh có 69 máy bay nhào lộn trên bầu trời thủ đô Nga, gồm các loại như: chiến đấu cơ Su-24M, máy bay ném bom Su-34; máy bay tấn công Su-25; máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29; Máy bay đánh chặn MiG-31BM; máy bay vận tải An-22, An-124-100 và Il-76MD; máy bay tiếp nhiên liệu Il-78m; máy bay cảnh báo sớm A-50 AWACS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3; máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160, máy bay huấn luyện chiến đấuYak-130, trực thăng chiến đấu Mi-28N và Ka-52.
Pháo tự hành 2S19M2 Msta-S của Nga lần đầu tham gia diễu binh.
Pháo tự hành 2S19M2 Msta-S của Nga lần đầu tham gia diễu binh.

Đặc biệt trong dịp lễ kỷ nhiệm năm nay, còn có những xe quân sự mà trước đó Nga chưa bao giờ trưng diễn tại cuộc diễu hành vào dịp này.

Đó là xe bọc thép chiến đấu KAMAZ-63.968 “Typhoon”, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U, hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S và pháo tự hành hiện đại 2S19M2 Msta-S.

Còn đây là tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S trước ngày diễu hành
Còn đây là tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S trước ngày diễu hành

Riêng xe bọc thép chiến đấu KAMAZ-63.968 “Typhoon” được tờ báo Nga Lenta đánh giá là một xe siêu bền. Nó được thiết kế chống lại phục kích bom mìn và có công năng đặc biệt cho các hoạt động chống khủng bố cũng như các cuộc xung đột cục bộ.

Còn theo thông tin từ Tạp chí quốc phòng Jane, chiếc xe này mới được hoàn thành vào năm 2013. Xe được thiết kế bánh lốp 6x6, có thể chở 16 binh sĩ. Còn chiếc thứ hai KAMAZ-63.969 có thể chở được 10 binh sĩ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M lừng lững tiến vào Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2014.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M lừng lững tiến vào Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2014.

Thậm chí tờ báo Nga Lenta còn dự báo, sang năm 2015, Lễ duyệt binh Kỷ niệm Ngày chiến Thắng của Nga còn có sự thay đổi đáng kể về các vũ khí, khí tài tham gia diễu hành. Rất có thể năm tới, xe tăng T-90 sẽ được thay thế bằng loại xe tăng mới Armat BMP-3, xe bọc thép BTR-80 và 82 có thể sẽ có thêm xe bọc thép chiến đấu Boomerang cùng thiết giáp mới Kurganets-25.

Bộ ba Armata, Kurganets và Boomerang có thể trong thập kỷ tới sẽ thay thế các xe quân sự hiện tại của Nga. Cùng với đó, là sự xuất hiện của chiến đấu cơ Su-35, phiên bản mới của vận tải cơ Il-76MD - 90A.
Vân Long (Theo Rt/Lenta/Jane) (Vân Long (Theo Rt/Lenta/Jane))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem