Nicolas Maduro
-
Pháp, Đức và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận Guaido là tổng thống lâm thời nếu Venezuela không tiến hành bầu cử trong vòng 8 ngày.
-
Nga đã cảnh báo Mỹ không được phiêu lưu quân sự tại Venezuela sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng “mọi lựa chọn đều được cân nhắc”. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ có liên quan tới việc Washington đang muốn thay thế đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bằng lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido.
-
Một tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Venezuela ở Mỹ đã tuyên bố công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của đất nước, rời xa chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.
-
Sau khi được Mỹ và nhiều nước hậu thuẫn, phe đối lập Venezuela đã chọn ông Juan Guaido làm tổng thống lâm thời để đối đầu trực tiếp với Tổng thống Nicolas Maduro. Động thái này đã khiến Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington. Trong khi đó, quân đội Venezuela tuyên bố tiếp tục trung thành với chính phủ của ông Maduro.
-
Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã thông báo với một số tập đoàn hóa dầu Mỹ rằng chính phủ đang cân nhắc trừng phạt dầu mỏ Venezuela, tờ S&P Global Platts đưa tin.
-
Nga đã lên tiếng chỉ trích việc chính phủ Mỹ không những “bắt nạt” Venezuela mà còn khuyến khích phe đối lập thực hiện đảo chính để lật đổ Tổng thống nước này là ông Nicolas Maduro – người vừa bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của mình vào tuần trước.
-
Ngân hàng Anh (BoE) đang từ chối trả về 14 tấn vàng của Venezuela về nước sau do các nhà chức trách Anh cảm thấy “không yên tâm” về dự định của Caracas với số vàng trị giá 550 triệu USD (khoảng 12.812 tỷ đồng) này.
-
Chính quyền Venezuela thông báo đã bắt giữ 6 nghi phạm sau vụ nổ thiết bị bay không người lái nhằm ám sát Tổng thống Nicolas Maduro.