Ninh Bình: Vì dịch Covid-19, khoảng 3.000 người làm nghề chèo đò bị thất nghiệp

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 18/05/2021 05:30 AM (GMT+7)
Do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khoảng 3.000 người làm nghề chèo đò đưa khách đi tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động (tỉnh Ninh Bình) bị thất nghiệp.
Bình luận 0

Cụ thể, từ 6 giờ ngày 7/5/2021, tỉnh Ninh Bình tạm đóng cửa các điểm du lịch, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ trên địa bàn tỉnh đến khi có thông báo mới. Vì thế 100% người lao đồng chuyên chèo đò ở các khu du lịch nơi đây trở thành thất nghiệp.

Covid-19: Khoảng 3.000 người làm nghề chèo đò ở Ninh Bình thất nghiệp - Ảnh 1.

Khoảng 3.000 người làm nghề chèo đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động (tỉnh Ninh Bình) bị thất nghiệp. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Chu Thị Mơ làm nghề chèo đò tại Tam Cốc-Bích Động lâu năm tâm sự: "Trước kia khách đông mỗi tháng cũng được 6-8 chuyến, mỗi chuyến 200.000 đồng. Còn những ngày lễ, Tết thì số chuyến tăng hơn rất nhiều. Nhưng từ khi có thông báo dịch Covid-19 đến nay, khách coi như giảm mạnh, đồng nghĩa với việc thu nhập của tôi cũng kéo theo".

Được biết, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động có khoảng hơn 3.000 người làm nghề chèo đò. Những người chèo đò nơi đây bình quân có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Kể từ ngày 7/5/2021, tỉnh Ninh Bình tạm đóng cửa các điểm du lịch, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…người chèo đò coi như thất nghiệp.

Trước đó, năm 2020, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã hỗ trợ hơn 3.000 lao động chèo đò tại tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động mỗi người 3 tháng lương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem