Ninh Dương Lan Ngọc và  Lê Xuân Tiền tố nhau tại buổi ra mắt “Gái già lắm chiêu 3”

M.T Thứ ba, ngày 21/01/2020 18:34 PM (GMT+7)
Chiều 20/1, dự án phim Tết "Gái già lắm chiêu 3" chính thức ra mắt khán giả. Nổi bật lên trong phim là vai diễn "mệ nội" của nghệ sĩ Hồng Vân đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái, bên cạnh vẻ nội tâm, thâm trầm của nghệ sĩ Lê Khanh.
Bình luận 0

Trong buổi ra mắt "Gái già lắm chiêu 3", Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, cô được khán giả nhiều người hỏi về áp lực so với thành tích của phim cũ. Song cô không sợ điều này bởi người đẹp quan niệm, mỗi phim sẽ có cách đón nhận của khán giả khác nhau. Bản thân cô không đặt cột mốc nào cho chính mình. Cô gửi lời cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho "Gái già lắm chiêu 3".

img

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong buổi ra mắt phim.

Đồng thời, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ khi quay trở lại đóng cặp cùng Lê Xuân Tiền, bạn diễn của cô đã mập lên: “Thật ra những múi trong phim là Tiền vẽ đó". Trước pha “chơi khó” của Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền không ngại tố cáo chính nữ diễn viên là người thường xuyên đòi xem sáu múi của mình khiến cô ngại ngùng.

Đạo diễn Bảo Nhân cho biết khi nhắc sản phẩm này, khán giả liên tưởng đến hình ảnh những cô gái lắm chiêu trò và giàu có. Nếu như "Gái già lắm chiêu 1" có Linh San làm giám đốc sáng tạo, sang phần hai có Ms.Q là một nữ hoàng thị phi của showbiz thì sang phần ba, anh gặp áp lực và quyết định làm giàu kiểu “Huế": “Đây là một kiểu giàu mang tính cung đình và lồng ghép thêm sự giàu có về văn hóa, cách sống, từ ngữ chứ không đơn thuần là tiền”.

img

Jun Vũ trong vai "tiểu tam" Khánh My.

NSND Lê Khanh bật khóc khi xem phim. Nữ diễn viên gạo cội cho biết chị rất hạnh phúc khi được trở lại màn ảnh và được mọi người đón nhận. Lần đầu tiên xem phim, NSND Lê Khanh nhớ về những ngày quay phim ở Huế, nơi mà mọi người cùng trải qua những ngày quay khó khăn với nhau. Đồng thời, chị cho biết đến tận hôm nay, khi xem những thước phim này, chị mới hết nỗi lo về sự trở lại của mình. “Với tư cách là khán giả, tôi xem phim rất háo hức. Các bạn diễn viên diễn như không vậy. Không khí phim cũng khác hẳn những năm trước đây”. 

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng có những chia sẻ về cơ duyên đến với phim. Chị cho biết bản thân đã nhận lời mời từ khi chưa biết kịch bản và khẳng định đây là vai diễn khó, chưa gặp phải trong cuộc đời làm nghề của mình. “Khi tiếp cận sâu vào nhân vật, tôi thấy khó quá”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ tiết lộ cô gặp khó khăn trong việc nói giọng Huế gốc. Để có thể hoàn thành với vai diễn, chị phải ghi âm giọng nói và nhờ đạo diễn Bảo Nhân góp ý. “Tôi thay voice 3-4 lần và phải nghe đến mức đêm ngủ tôi bị ám ảnh luôn”, nghệ sĩ Hồng Vân trải lòng.

img

2 nữ nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Khanh làm nên nét tính cách nhân vật trái ngược thú vị trong phim.

Chính vai diễn mệ nội của Hồng Vân vô tình trở thành điểm nhấn của phim, tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Bên cạnh đó, nét diễn của Lê Khanh khiến bộ phim trầm lắng lại bởi những gì xa hoa không nói lên được tâm trạng dồn nén lẫn nỗi trống rỗng bi thương của mẹ chồng giàu có.

Dù phim có một số chi tiết rời rạc và đơn giản, song nhìn tổng thể, đây là bộ phim đáng xem và "Gái già lắm chiêu 3" cũng đã tạo nên nét riêng giữa các bộ phim Tết Canh Tý 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem