Ninh Thuận: Cách ly 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên 2 ô tô

Quang Đăng Thứ sáu, ngày 04/06/2021 22:46 PM (GMT+7)
Tối 4/6, tỉnh Bình Thuận đã bàn giao 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho tỉnh Ninh Thuận cách ly. Trước đó, Ninh Thuận cũng phát hiện 4 người Trung Quốc đi trên ô tô đang lưu thông hướng TP.HCM - Hà Nội và bắt giữ rồi đưa đi cách ly tập trung.
Bình luận 0
Ninh Thuận: Phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên 2 ô tô c - Ảnh 1.

Hiện các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa về khu cách ly tập trung tại trung tâm huấn luyện công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng

Tối 4/6, ông Huỳnh Văn Toại, Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1. Trong đó, có 6 người được lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận bàn giao để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly theo quy định.

Riêng 4 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Ninh Thuận gồm: Ye Guowang (SN 1982), Chen Qiangnan (SN 1988), Huang Xinyuan (SN 1992), Xu Jincai (SN 1986) tất cả đều là nam giới và cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trước đó, cả 4 người Trung Quốc này di chuyển trên xe ô tô 36A-457.89 do tài xế Lê Duy Thủy (45 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng TP. HCM – Hà Nội khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện.

Ban đầu, tài xế Thủy cho biết mình là người chạy xe Grab. Thông qua người bạn cũng đang chạy xe Grab, tài xế Thủy đã nhận chở những người này từ Kiên Giang đi Hà Nội với giá 10 triệu đồng/người khi chạy đến Ninh Thuận thì bị phát hiện.

Trong quá trình làm việc, 3 trong 4 người Trung Quốc trên xe đã không hợp tác và tìm cách chạy trốn nhưng bị lực lượng chức năng công an huyện Thuận Nam phát hiện tạm giữ ngay sau đó tại Thiên Long (thôn Lạc Sơn 1, Cà Ná).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, cả 4 đối tượng người Trung Quốc trên đều mang căn cước công dân Trung Quốc, không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép.

Sau đó những người này khai nhận đi cùng nhóm với 6 người khác trên một ô tô con BKS 51G-005.97 đang lưu thông qua Bình Thuận. Hiện số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được được lấy mẫu xét nghiệm và đưa về khu cách ly y tế tập trung tại trung tâm huấn luyện công an tỉnh Ninh Thuận để xử lý theo quy định.

Trước đó khoảng 15g ngày 4/6, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang tuần tra trên QL1A thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình thì phát hiện xe 7 chỗ biển số 51G-00597 lưu thông hướng TP.HCM - Ninh Thuận có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có sáu người Trung Quốc.

Ô tô trên do Lê Tài Nguyên (41 tuổi) ngụ phường Phước Long B, TP Thủ Đức điều khiển. Tổ tuần tra đã đưa người và phương tiện về Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình để điều tra dịch tễ theo qui định.

Theo lời khai ban đầu, tài xế Nguyên cho biết mình nhận chở những người Trung Quốc từ Kiên Giang đi Hà Nội. Riêng việc nhập cảnh của những người Trung Quốc như thế nào chưa rõ, hiện các đơn vị đang điều tra thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem