"Thảo nguyên cây gai" có một không hai ở Ninh Thuận đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

Đức Cường Thứ năm, ngày 14/04/2022 14:14 PM (GMT+7)
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa (Ninh Thuận) hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc và là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo ở Đông Nam Á.
Bình luận 0

Sáng 14/4, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO. Đồng thời đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vườn quốc gia Núi Chúa là "thảo nguyên cây gai" có một không hai

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa nằm ở huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) với tổng diện tích 106.646,45 ha, hội tụ đầy đủ 3 không gian: rừng, biển, bán sa mạc và là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng và độc đáo của Việt Nam nói riêng, cũng như ở Đông Nam Á nói chung.

Ninh Thuận: Đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đón nhận bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. (Ảnh: Đ.C)

Nơi đây hiện có hơn 1.511 loài thực vật và 765 loài động vật sinh sống. Trong đó có 54 loài thực vật và 46 loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ thế giới (IUCN) như: rùa biển, voọc chà vá chân đen, cheo cheo lưng bạc…

Ngoài ra, với ưu thế sở hữu 40km đường biển bao quanh, Núi Chúa tự hào là nơi có rạn san hô ven bờ lớn nhất Việt Nam với trên 350 loài san hô và hàng trăm loài động vật biển.

Vườn quốc gia Núi Chúa còn được biết đến với cái tên "Thảo nguyên cây gai" có một không hai tại Việt Nam bởi nét đặc trưng riêng của vùng khí hậu khắc nghiệt hình thành nên một hệ sinh thái bán khô hạn đặc trưng của Ninh Thuận.

Nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa còn có Vịnh Vĩnh Hy (ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) là một trong tám vịnh đẹp nhất Việt Nam được xếp hạng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Ninh Thuận: Đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO  - Ảnh 3.

Toàn cảnh Vịnh Vĩnh Hy trong khuôn viên khu dự trữ sinh quyển thế giới Nùi Chúa. (Ảnh: Nguyễn Văn Quang)

Việc khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy được công nhận sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa của tỉnh Ninh Thuận nói riêng và của Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế. 

Qua đó, tạo cơ hội và cũng là tiền đề vững chắc để tỉnh Ninh Thuận xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn kết hài hòa, thân thiện giữa con người và thiên nhiên; kết hợp cân bằng giữa bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế cho nhân dân.

Cơ hội phát triển du lịch Ninh Thuận

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, khu vực Vườn Quốc gia Núi Chúa được tỉnh chọn làm vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới có nhiều cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ. 

Trong đó tiêu biểu là vịnh Vĩnh Hy với những giá trị đặc thù về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, có hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy-hải sản và tập quán tín ngưỡng truyền thống lâu đời của người dân địa phương đã góp phần tạo nên giá trị cả về bảo tồn tài nguyên sinh học và phát triển du lịch.

Ninh Thuận: Đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO  - Ảnh 4.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đ.C)

"Tỉnh sẽ tập trung khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về tính đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch thiên nhiên đảm bảo tính bền vững, tức là phát triển du lịch sinh thái nhưng đảm bảo công tác bảo tồn loài. 

Tổ chức bảo tồn, phát triển bền vững và khai thác hiệu quả khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa để khẳng định vị thế quan trọng của tỉnh Ninh Thuận trên bản đồ du lịch quốc gia, quốc tế. Qua đó, thu hút nhiều du khách, các tổ chức, các nhà khoa học trong nước và quốc tế biết đến. 

Góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường của tỉnh Ninh Thuận nói riêng và của cả nước nói chung", ông Lê Huyền nhấn mạnh.

Ninh Thuận: Đón bằng công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO  - Ảnh 5.

Vẻ đẹp huyền diệu của Hang Rái trong khuôn viên Núi Chúa là điểm tham quan du lịch nổi tiếng đối với du khách khi đến Ninh Thuận. (Ảnh: Đào Duy Tân)

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận cũng đã phê duyệt đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 455.000 lượt khách quốc tế. 

Đến năm 2030, đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 900.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 2.900 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng; đưa du lịch thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với đóng góp khoảng 15% GRDP.

Trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và sinh quyển (CIC-MAB) đang diễn ra từ ngày 13-17/9/2021 tại Nigeria, 22 khu dự trữ của 20 nước và nhóm nước đã được đưa ra xem xét để công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Hai khu sinh quyển ở Việt Nam là Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận và Kon Hà Nừng thuộc tỉnh Gia Lai đã được chính thức ghi danh trong dịp này, nâng số lượng các khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam lên tổng số 11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem