Ninh Thuận: Giá hoa bất ngờ tăng cao trước ngày vườn hoa cúc ở Mỹ Bình "xóa sổ", nông dân tiếc nuối

Đức Cường- Ngọc Ánh Thứ tư, ngày 19/01/2022 12:04 PM (GMT+7)
Giá hoa cúc vàng tại Ninh Thuận đang tăng cao gấp 3 lần so với đầu năm nhưng nhiều nông dân ngậm ngùi tiếc nuối vì không có hoa để bán. Nguyên nhân do phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi làm khu đô thị
Bình luận 0

Những bông hoa cúc vàng cuối cùng giá tăng gấp 3 lần

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, PV Dân Việt tìm về làng hoa cúc ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Nơi đây từng được coi là "thủ phủ" trồng hoa cúc lớn nhất tỉnh Ninh Thuận với đủ thứ cúc vàng, cúc tím…

Ninh Thuận: Giá hoa cúc vàng tăng cao, nông dân tiếc hùi hụi vì không có hoa để bán - Ảnh 1.

Anh Bùi Định chăm sóc vườn hoa cúc vàng chuẩn bị cho vụ tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Đức Cường)

Đang tất bật chăm sóc những cành hoa cúc vàng còn ít ỏi để kịp bán dịp tết, anh Bùi Định, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên nông dân làng hoa Mỹ Bình cũng đỡ công chăm sóc. Năng suất và chất lượng hoa tăng cao nên hoa bán được giá hơn so với mọi năm.

Cũng theo anh Định thì thời điểm trước, giá bán mỗi bó (3 cây) là 3.000 – 4.000 đồng thì nay đã tăng gấp ba, ở mức 12.000 đồng/bó nên nông dân trồng hoa rất phấn khởi.

"Đến thời điểm này, hơn 2 sào (2.000 mét vuông) hoa cúc của gia đình đã có thương lái đặt hàng để chuẩn bị chuyển đi khắp mọi miền đất nước. Với giá bán như hiện nay, trung bình một sào hoa cúc vàng, nông dân có thể thu lãi từ 18 đến 20 triệu đồng", anh Định nói.

Ninh Thuận: Giá hoa cúc vàng tăng cao, nông dân tiếc hùi hụi vì không có hoa để bán - Ảnh 3.

Sau vụ hoa tết năm nay, 2 sào hoa cúc vàng của gia đình anh Định cũng phải nhường chỗ cho dự án đô thị mới. (Ảnh: Đức Cường)

Nhiều thương lái mua hoa cúc cho biết, sở dĩ giá hoa cúc vàng tăng đột biến như năm nay là do nguồn cung hoa cúc không còn nhiều, trong khi đó nhu cầu chưng hoa ngày tết của người dân tăng.

"Năm nay giá hoa cúc tăng cao kỷ lục nhưng vẫn không đủ hàng để bán, hiện một số khách hàng ở TP.HCM cũng gọi điện để đặt hàng nhưng nguồn cung không còn. Dự kiến càng cận ngày tết giá hoa cúc sẽ còn tăng cao hơn…", anh Thanh, một thương lái chuyên thu mua hoa cúc vàng tại Ninh Thuận cho biết.

Theo ghi nhận của PV, diện tích trồng vụ hoa tết năm nay tại làng hoa Mỹ Bình đã giảm mạnh so với những năm trước do phần lớn diện tích trồng hoa đã được UBND tỉnh Ninh Thuận thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Sơn.

Ninh Thuận: Giá hoa cúc vàng tăng cao, nông dân tiếc hùi hụi vì không có hoa để bán - Ảnh 4.

Hiện diện tích hoa cúc vàng tại làng hoa Mỹ Bình chỉ còn khoảng hơn 1ha, nhưng cũng đang nằm trong diện quy hoạch. (Ảnh: Đức Cường)

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một trong những hộ nông dân có truyền thống trồng hoa tại làng hoa Mỹ Bình cho biết, với sự phát triển ngày càng nhanh nên giờ đây phần lớn diện tích đất để trồng hoa cúc vàng, vạn thọ… của gia đình đã nhường chỗ cho những dự án đô thị.

"Một số hộ mong muốn duy trì nghề trồng hoa cúc vàng đã phải mua hoặc thuê đất ở những nơi khác để giữ nghề. Riêng gia đình tôi, vụ hoa cúc năm nay cũng là vụ hoa cuối cùng mà gia đình còn canh tác tại làng hoa Mỹ Bình...", anh Tuấn ngậm ngùi.

Theo ông Đặng Ngọc Năng, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình, trước đây cây hoa cúc vàng được xem là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích gần 60 ha vào những năm 2007- 2009. 

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bà con dè dặt không xuống giống, mặt khác quá trình đô thị hóa khiến diện tích trồng hoa ở địa phương thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng trên 1,5 ha.

Ninh Thuận: Giá hoa cúc vàng tăng cao, nông dân tiếc hùi hụi vì không có hoa để bán - Ảnh 5.

Phần lớn diện tích đất nông nghiệp trồng hoa cúc trước đây đã trở thành công trình đang thi công để thực hiện dự án đô thị biển Bình Sơn. (Ảnh: Đức Cường)

Nông dân đi thuê đất nông nghiệp để trồng hoa cúc

Ông Mười Phụ (54 tuổi), là một trong những gia đình có đất trồng hoa cúc của phường Mỹ Bình bị thu hồi cho biết, suốt gần 40 năm qua, gia đình ông mưu sinh trên mảnh đất hơn 2 sào này.

Mảnh đất này do cha mẹ ông để lại và nhờ mảnh đất này đã nuôi sống anh em và con cháu ông được học hành. Nay là mùa hoa cúc cuối cùng bởi sau tết phải giao đất lại cho dự án bất động sản nên mấy tháng qua ông ăn ngủ không yên giấc.

"Những năm trước, nhìn cúc trổ bông vàng rực cả vùng rẫy này, chúng tôi ai cũng vui vì tín hiệu mùa xuân đã về. Nhưng năm nay, nhìn cúc vàng và đón xuân lần cuối trên mảnh đất mà bao năm mình sinh sống nên lòng buồn lắm…", ông Mười Phụ ngậm ngùi.

Ninh Thuận: Những vườn hoa cúc ở Mỹ Bình trước ngày "xóa sổ" giá hoa bất ngờ tăng cao khiến nông dân tiếc nuối... - Ảnh 6.

Mùa hoa cúc vàng cuối cùng của gia đình ông Mười Phụ vì sau tết phải giao đất cho các cơ quan chức năng thực hiện dự án đô thị. Ảnh: Đức Cường.

Theo lời ông Mười Phụ, để duy trì nghề trồng bông cúc vàng, suốt gần 2 tháng qua, ngày nào mấy anh em ông cũng vào tận làng Tuấn Tú (xã An Hải) và Thành Tín (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) cách đó gần 20km tìm thuê đất nông nghiệp. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, gia đình ông đã thuê được 3 sào đất nhưng chủ đất yêu cầu đóng tiền trước 5 năm nên gia đình ông phải đi vay mượn thêm mới đủ đóng tiền thuê đất…

Ngoài tiền thuê đất, gia đình ông Mười Phụ phải bỏ ra một số tiền lớn khác để làm hệ thống mương tưới và khoan giếng lấy nước… 

Không riêng gì gia đình ông Mười Phụ, không ít hộ dân đã mang giống cúc Mỹ Bình thâm canh ở một số địa phương khác trong tỉnh như phường Văn Hải (TP. Phan Rang-Tháp Chàm); xã An Hải (huyện Ninh Phước)… Nhiều người mong muốn lưu giữ nghề trồng hoa truyền thống để tô đẹp cho đất trời, nhất là mỗi độ tết đến xuân về…

Dự án Khu đô thị mới bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư trên quy mô diện tích khu đất hơn 54ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng và đã được khởi công vào tháng 8/2016.

Dự án được thực hiện tại phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm với tổng số hộ dân thuộc diện thu hồi đất là 739 hộ gia đình, cá nhân và 8 tổ chức (đền bù theo quy định của nhà nước). Trong đó có khu vực trồng hoa cúc lâu năm ở phường Mỹ Bình. Hiện dự án đang thi công hạ tầng tại các diện tích mà các hộ dân đã được bàn giao giải phóng mặt bằng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem