Ninh Thuận năm thứ 2 liên tiếp công bố thiên tai hạn hán

Công Tâm Thứ hai, ngày 14/03/2016 18:09 PM (GMT+7)
Ngày 14.3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 558/QĐ – UBND về việc công bố thiên tai (hạn hán) xảy ra từ ngày 1.3.2016 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Theo đó, có 2 huyện Bác Ái, Thuận Nam và các xã Xuân Hải, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải); xã Lợi Hải, Công Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến (huyện Thuận Bắc); xã Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn); thôn Hậu Sanh, La Chữ thuộc xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) là những địa phương chịu hạn hán.

img

Hồ Tà Ranh (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước) đã cạn kiệt nước

Tình hình hạn hán trong những ngày vừa qua rất khốc liệt đã làm cho 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh gần như cạn kiệt nước. Tính đến ngày 8.3, lượng nước tại 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn trên 54,2 triệu m3, đạt trên 28,2% dung tích thiết kế, riêng 2 hồ Ông Kinh (huyện Ninh Hải) và hồ Tà Ranh (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước) đã khô cạn đáy. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Ninh Thuận công bố thiên tai (hạn hán).

                                                                                                

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem