Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bờ biển

Công Tâm Thứ sáu, ngày 02/06/2017 18:40 PM (GMT+7)
Dọc bờ kè, bãi biển thuộc khu vực thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đang tràn ngập rác thải, khiến môi trường ô nhiễm nặng nề.
Bình luận 0

img

Rác thải nổi lềnh bềnh dưới biển. (Ảnh: C.T)

Từ xác chết động vật, nước thải hải sản đến túi nilon, thùng xốp… chẳng thiếu một thứ gì mà người ta không vứt xống bãi biển, khiến nước biển đen ngòm. Ông Trương Văn Dài (sống tại khu vực bờ kè) bức xúc cho biết: Ngày nào cũng chứng kiến người dân vứt rác ra đây, mùi rác thải, nước thải bay lên nồng nặc rất khó chịu.

Ông Phạm Ngọc Thương - Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải cho hay: Hàng quý địa phương chỉ đạo cho các đoàn thể nhắc nhở người dân thu gom rác tại khu vực trên. Tuy nhiên vì lượng rác quá lớn nên thu gom không xuể. Cũng theo ông Thương, rác thải này chủ yếu do các chủ ghe, tàu cá và người dân  sinh sống xung quanh bờ kè vứt xuống.

img

Rác bốc mùi lên rất khó chịu.  (Ảnh: C.T)

img

Rác thải ở khắp mọi nơi. (Ảnh: C.T)

img

Nước chuyển sang màu đen ngòm. (Ảnh: C.T)

img

Rác vứt tràn lan ra bờ kè và dưới biển. (Ảnh: C.T)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem