Ninh Thuận: Sẵn sàng tiếp nhận và cách ly tập trung 355 công dân trở về từ Nhật Bản

Công Tâm Thứ ba, ngày 01/09/2020 16:06 PM (GMT+7)
355 công dân Việt Nam từ Nhật Bản sẽ trở về nước trong thời gian tới sẽ được đưa về khu cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 và Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ- Công an tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Ngày 1/9, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có công văn hỏa tốc gửi cho các ngành và địa phương về việc triển khai tiếp nhận và cách ly tập trung 355 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về nước.

Theo đó, các công dân sẽ đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 896 và Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải huy động các phương tiện tổ chức vận chuyển công dân về các cơ sở cách ly và bảo đảm phương tiện đưa đến các điểm giao thông công cộng khi hoàn thành xong cách ly theo kế hoạch của Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Ninh Thuận: Sẵn sàng tiếp nhận và cách ly tập trung 355 công dân trở về từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Trước đó, 232 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia được đưa về khu cách ly y tế tập trung Trung đoàn Bộ binh 896.

Các địa phương và đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình di chuyển công dân trên các trục đường thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm y tế khi tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định. Bố trí lực lượng đảm bảo y tế cho quá trình tiếp nhận tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Các quy trình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, 232 công dân Việt Nam về từ Malaysia, trong đó có 30 phụ nữ mang thai, 7 trẻ em và 2 người thương tật được bố trí tại 42 phòng với 232 giường với đầy đủ các phương tiện sinh hoạt cần thiết ở Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận. Trong thời gian cách ly, đơn vị đã tổ chức phun thuốc khử trùng, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế, thông tin cá nhân theo đúng quy định và thực hiện tốt hướng dẫn, giám sát, kiểm tra sức khỏe.

Sau quá trình cách ly tại Trung đoàn Bộ binh 896, các công dân này đều có tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, sốt, ngay sau đó, được trao quyết định xác nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 để trở về địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem