Vừa học vừa chống dịch Covid-19, học sinh Đồng Nai tựu trường năm học mới

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 01/09/2020 15:16 PM (GMT+7)
Đồng Nai chính thức thực hiện thiết lập trạng thái bình thường mới vừa học vừa chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh. Sáng 1/9, học sinh các cấp tại Đồng Nai đã tựu trường.
Bình luận 0

Ngày 1/9 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tựu trường cho năm học mới 2020 – 2021, chính thức khởi động một năm học mới đặc biệt giữa mùa dịch Covid-19.

75.000 học sinh Đồng Nai đã chính thức tựu trường, bước sang năm học 2020 - 2021 - Ảnh 1.

Học sinh tựu trường

Theo đó, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 938 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT với gần 75.000 học sinh chính thức tựu trường. Việc tựu trường năm nay không rườm rà, phô trương mà chỉ gói gọn theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt học sinh toàn trường.

Năm nay, tỉnh có thêm 43 trường mới, trong đó chủ yếu là trường mầm non tư thục, có 3 trường THCS công lập và 1 trường phổ thông tư thục nhiều cấp học được thành lập mới.

Đặc biệt đã chi 450 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo 433 phòng học, khu hiệu bộ, các phòng chức năng. Ngoài ra, các địa phương cũng đầu tư trên 232 tỷ đồng cho việc sửa chữa, mua sắm thiết bị cho năm học mới.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang cho biết, sau những biến động của năm học 2019-2020 bởi dịch Covid-19, toàn ngành GD-ĐT đã rút ra được nhiều bài học về tinh thần chủ động vừa học vừa phòng, chống dịch.

75.000 học sinh Đồng Nai đã chính thức tựu trường, bước sang năm học 2020 - 2021 - Ảnh 2.

Vừa học vừa phòng chống dịch Covid-19.

Từ năm học mới này, toàn ngành sẽ triển khai phương châm mới là dạy và học trong điều kiện bình thường mới để phòng chống dịch. Các địa phương đều quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là không chủ quan trước các tình huống của dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phối hợp ngay với các cơ sở y tế địa phương để xây dựng phương án phòng dịch trong thời gian học sinh đến trường. Sau khi tựu trường thì đến ngày 5/9 các trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới.

Đối với lễ khai giảng, các trường tại Đồng Nai sẽ làm đơn giản, chỉ tổ chức khai giảng năm học mới cho học sinh các lớp đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp. Ngay cả việc mời đại biểu tham dự cũng hạn chế so với mọi năm. Riêng lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn nhưng trang trọng, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m.

Các cơ sở giáo dục không để các trường hợp thuộc diện F1, F2 (nếu có), những người đến từ vùng dịch chưa hoàn thành cách ly 14 ngày, người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… tham gia tựu trường và lễ khai giảng. Giữ khoảng cách an toàn tiếp xúc tối thiểu 1m, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong suốt quá trình lễ diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem