Níu tình bất thành, đánh người yêu bất tỉnh rồi bắt cóc

Thứ năm, ngày 16/05/2013 12:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thấy người yêu đi xe máy qua, Tú chặn đường để nói chuyện rồi bất ngờ đánh tới tấp vào mặt, đầu khiến chị Th ngất xỉu rồi lấy chính chiếc xe máy này chở chị đến giam giữ ở một ngôi nhà hoang.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Chiều 15.5, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay, sau 10 giờ truy bắt, đến 8 giờ 30 sáng 15.5, công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) đã bắt giữ đối tượng Hoàng Quốc Tú (19 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, sau 4 năm yêu nhau, chị V.P.Th (19 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đã chủ động chia tay Tú. Vào khoảng 22 giờ đêm 14.5, Tú đi chơi với bạn tại đường Hàn Mạc Tử (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và thấy chị Th điều khiển xe gắn máy BKS 43C1-229.37 đi qua, Tú đã chặn đường để nói chuyện rồi bất ngờ đánh tới tấp vào mặt, đầu khiến chị Th ngất xỉu.

Sau đó Tú đã lấy xe máy mà chị Th đang đi, rồi chở chị Th đến một ngôi nhà hoang nằm ở xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và giam giữ chị Th ở đây suốt đêm. Đến 8 giờ 30 sáng 15.5, Tú đã bị lực lượng Công an Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của đối tượng Tú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem