Nợ công Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 USD/người

N.Trần Tâm Thứ năm, ngày 23/06/2016 05:55 AM (GMT+7)
Đồng hồ nợ công thế giới (của báo The Economist) ngày 21.6 cho biết nợ công VN ở mức 94,854 tỉ USD, tăng 9,3% và chiếm 45,6% GDP.
Bình luận 0

Nếu chia trên tổng dân số 92 triệu người thì mỗi người VN đang gánh 1.040 USD (khoảng 23 triệu đồng). Như vậy, đây là lần đầu tiên nợ công vượt ngưỡng 1.000 USD/người VN theo tính toán của The Economist.

Cách đây 1 năm, tổng nợ công VN là 89,29 tỉ USD và chia trên dân số, mỗi người dân mang nợ 982,07 USD; còn giữa năm 2014, tổng nợ công là 81,18 tỉ USD và người dân chịu nợ 897,84 USD/người.

img

Có thể thấy, chỉ sau 2 năm, quy mô nợ công VN tăng thêm khoảng 13,7 tỉ USD.

Trước  đó, báo cáo “Đánh giá thực trạng nợ công tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2016 - 2020” đã chỉ rõ các con số đáng lo ngại. Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2015, nợ công gia tăng nhanh chóng với mức 16,7%/năm. Cuối năm 2015, về số tuyệt đối, dư nợ công lên đến 2,608 triệu tỉ đồng, gấp 1,9 lần so với cuối năm 2011 (1,4 triệu tỉ đồng); còn so với GDP, nợ công mức 62,2% áp sát ngưỡng kiểm soát 65% của Quốc hội. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem