Nổ mìn khai thác đá, phá luôn... trường học

Thứ tư, ngày 07/03/2012 15:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau tiếng nổ lớn là những loạt đá bắn rào rào kèm theo bụi bao trùm toàn bộ nhà trường, bát cơm trên tay các em học sinh đang ăn rơi xuống đất vỡ tan tành…
Bình luận 0

Đó là những hình ảnh kinh hoàng sau trận nổ mìn khai thác đá gây ra cho Trường Tiểu học Sơn Dương (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).

Cô Hiệu trưởng Đinh Thị Hồi chỉ cho chúng tôi thấy hàng nghìn vết thủng lỗ chỗ trên mặt sân, tường lớp học, téc nước nhà vệ sinh bị méo, cành cây gãy và trên cửa lớp 1A bị một vết lõm… do bị hàng trăm viên đá có đường kính từ 3 đến 20cm từ trên núi bắn xuống. Sự việc xảy ra cách đây gần 1 năm này đã được xác nhận bởi biên bản hiện trường vụ việc có chữ ký của đại diện nhà trường, Xí nghiệp Vân Đồn, công an và cán bộ tư pháp xã Sơn Dương.

img
Trận “mưa đá” của Xí nghiệp Vân Đồn làm thủng lỗ chỗ trên mặt sân trường.

Sau lần đó, đơn vị này vẫn liên tục uy hiếp nhà trường bằng những loạt nổ hãi hùng khiến phụ huynh học sinh liên tục kiến nghị về việc tính mạng con em họ bị đe doạ, còn giáo viên thì xin đi dạy ở các điểm trường lẻ để “lánh nạn”.

Theo quan sát của chúng tôi, vị trí núi đá vôi nơi Xí nghiệp Vân Đồn đang khai thác nằm ở thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ. Cách đó khoảng 100m, dưới chân núi là Trường Tiểu học Sơn Dương và một số hộ dân đang sinh sống. Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép Xí nghiệp Vân Đồn, Công ty Trường Thành được khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng với diện tích 8,1ha tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ trong thời gian 10 năm, công suất 100.000m3/năm.

Để làm rõ sự việc, phóng viên đã trực tiếp vào văn phòng gần khai trường khai thác đá của Xí nghiệp Vân Đồn để làm việc. Tuy nhiên, cuộc làm việc bất thành khi một nhân viên ở đây cho biết bản thân không rõ giám đốc của đơn vị là ai.

Tiếp đó, phóng viên gọi điện trực tiếp tới ông Triệu Đức Hương - Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ đăng ký làm việc nhưng bị chối từ và nói cứ đến làm việc với Phòng Kinh tế hạ tầng. Khi đến nơi phóng viên được ông Phạm Văn Luyến - Phó phòng Kinh tế hạ tầng giới hạn thời gian làm việc khoảng 10 phút bởi bận họp chi bộ Đảng. Trong cuộc trao đổi, ông Luyến cũng khẳng định: “Đây là dự án tỉnh cấp phép nên tỉnh mới giải quyết được”. Khi yêu cầu cung cấp tài liệu về dự án, ông Luyến từ chối và bảo phóng viên nên đến Xí nghiệp Vân Đồn mà lấy.

Đến đây chúng tôi hiểu rằng tại sao lá đơn cầu cứu của tập thể nhà trường được cô Hồi gửi đi khắp nơi gần 1 năm nay vẫn không được giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem