Nổ mới tại nhà máy hạt nhân của Nhật, 7 người mất tích

Thứ hai, ngày 14/03/2011 10:22 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một vụ nổ nghiêm trọng vừa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushiama I, chỉ hai ngày sau vụ nổ đầu tiên hôm 12.3. Ban đầu xác định 7 công nhân mất tích.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, ba công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 đã bị thương và bảy công nhân khác mất tích trong vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày tại lò phản ứng số 3 của nhà máy này.

Ngay sau vụ nổ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano nói với báo giới rằng nguy cơ rò rỉ một lượng lớn phóng xạ tại lò phản ứng số 3 là khó có khả năng, đồng thời cho biết nước biển vẫn đang được bơm vào lò phản ứng nói trên.

Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn yêu cầu người dân sống cách nhà máy Fukushima phạm vi bán kính 20km không được ra khỏi nhà, đóng kín cửa sổ và không bật điều hòa.

Cơ quan hạt nhân Nhật Bản xác nhận, tiếng nổ phát ra từ lò phản ứng số 3 của nhà máy Fukushiama I. Truyền hình quốc gia NHK phát đi hình ảnh khói đen mù mịt bốc lên từ khu vực nhà máy, cách thủ đô Tokyo khoảng 240km về phía bắc.

Trước đó, công ty điện lực Tokyo đưa ra cảnh báo rằng, hệ thống làm lạnh của lò phản ứng số 3 thuộc nhà máy Fukushima I đã ngừng hoạt động và hoàn toàn có thể phát nổ.

Hiện, giới chức Nhật Bản chưa thể xác định, liệu vụ nổ có gây ra rò rỉ phóng xạ hay không. Trong khi đó, giới truyền thông đưa tin, người dân xứ Mặt trời mọc sắp phải đối mặt với một đợt sóng thần mới.

Thủ tướng Naoto Kan miêu tả, trận động đất 9,0 độ richter hôm thứ Sáu tuần trước là khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem