Nỗi đau bên lề World Cup: Nhiều trẻ em làng quê bị ép bán dâm

Minh Nhân (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 27/06/2014 15:51 PM (GMT+7)
Tờ báo The Times gần đây tiết lộ thông tin gây sốc, có khoảng 500.000 trẻ vị thành niên, trong đó hầu hết đến từ các vùng nông thôn nghèo, đã trở thành nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong mùa World Cup ở Brazil.
Bình luận 0

Đau buồn hơn rất nhiều em gái vị thành niên trên đã bị dắt vào con đường bán dâm bởi chính người thân và đưa lên những chiếc xe tải chạy dọc theo tuyến đường cao tốc BR-116 dài 2.800 dặm, một con đường nổi tiếng của nghề mại dâm.

Thiago, một tay ma cô trong nghề buôn người tiết lộ, hắn ta đã thuyết phục nhiều cha mẹ bán chính con gái của họ chỉ với mức giá thấp 5.000-10.000 USD.

“Tôi tìm kiếm các cô gái ở Recife, nơi họ sinh sống quá nghèo đói. Điều đó đã trở thành điều kiện dễ dàng để có thể thuyết phục các cô gái xuống đường bán dâm”, Thiago nói.

img

 Hầu hết các em gái bị ép bán dâm đều xuất phát từ những vùng quê nghèo ở Brazil. Ảnh minh họa

Ngoài sự nghèo đói, tờ báo CNN còn chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn tới nhiều trẻ em gái ở Brazil trở thành nạn nhân của nạn mại dâm còn do ở đất nước này, mại dâm là một nghề hợp pháp nên nó dễ bị lợi dụng. Ngoài ra nó còn do nền văn hóa và truyền thống thiếu coi trọng phụ nữ cũng dễ đẩy trẻ em gái thành nạn nhân của mại dâm.

Theo những tờ báo Huffington Post (Mỹ) và The Mirror (Anh) cho biết, tình trạng mại dâm trẻ em đang bùng phát ở Brazil mùa World Cup. Khi bị đẩy vào con đường này, trẻ vị thành niên còn đối mặt với rất nhiều nguy cơ như bị đánh đập, có khi bị giết chết, bị nghiện ngập. Trong khi mỗi lần bán dâm thật rẻ mạt chỉ đáng giá một vài USD, thậm chí chỉ với giá 50 cent.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 18.6, Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã phối hợp với chính phủ Brazil thực hiện Dự án Bảo Vệ Brazil nhằm ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở đây trong mùa World Cup.

Cách thức hoạt động của dự án dựa trên việc thiết lập một ứng dụng trực tuyến. Từ ngày 18-20.6, đường dây này đã được tải về 60.000 lượt và nhận được 3.800 cuộc gọi điện thoại đến cơ quan bảo vệ trẻ em. Qua báo cáo đường dây nóng Dial 100 cho thấy có tới 65% trẻ em bị chính những người thân trong gia đình lợi dụng.

Kể từ khi World Cup bắt đầu diễn ra ở các thành phố của Brazil trong năm nay, vào giữa tháng 6.2014, cảnh sát nước này đã đóng của hai địa điểm kinh doanh tại Rio de Janeiro vì bị cáo buộc khai thác tình dục trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem