Nỗi đau của bé gái 10 tuổi bị 2 bác cưỡng hiếp đến mang thai

Phương Đăng (theo BBC) Thứ năm, ngày 02/11/2017 17:00 PM (GMT+7)
Dù không phải trực tiếp ra tòa đối diện với 2 người bác "yêu râu xanh", nhưng bé gái 10 tuổi ở Ấn Độ không thể tránh được nỗi ám ảnh, đau đớn khi phải kể lại chi tiết việc mình bị lạm dụng đến mang thai qua video.
Bình luận 0

img

Biểu tình chống cưỡng hiếp ở Ấn Độ.

Một tòa án nhanh ở Ấn Độ đang xét xử vụ 2 người bác ruột cưỡng hiếp cháu gái 10 tuổi tới mang thai khiến dư luận trong nước lẫn thế giới phẫn nộ.

Bé gái 10 tuổi đã sinh con hồi tháng 8 sau khi được phát hiện mang thai hồi giữa tháng 7 sau khi bị đau bụng.

Bản án cuối cùng dành cho 2 người bác thú tính sẽ được công bố hôm nay (2.11) nhưng nỗi đau, sự ám ảnh của bé gái sẽ không bao giờ nguôi.

Bé gái 10 tuổi nói với cảnh sát và các nhà hoạt động phúc lợi trẻ em rằng, người bác đầu tiên, 40 tuổi, cưỡng hiếp em nhiều lần trong suốt 7 tháng.

Trong khi đó, người bác thứ 2 được xác định là bố của em bé mà bé gái sinh ra nhờ các xét nghiệm ADN.

Dù không phải trực tiếp ra tòa làm chứng và phải đối diện với 2 người bác thú tính, song nạn nhân vẫn phải kể lại chi tiết việc em bị lạm dụng thông qua video.

Bố của nạn nhân cho biết, người bác đầu tiên không phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp. Cảnh sát cũng xác nhận bị cáo đã thừa nhận tội lỗi của mình.

 Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, người bác đầu tiên này không phải bố em bé. Theo đó, cảnh sát đã bắt nghi phạm thứ 2, là một người bác khác vào tháng 9. Xét nghiệm ADN cho thấy, người bác thứ 2 này chính là bố của em bé. Nghi phạm này phải đối mặt với án chung thân vì cưỡng hiếp khiến bé gái mang thai.

Dự kiến hôm nay (2.11) tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng bao gồm bản án dành cho 2 người bác thú tính và khoản tiền bồi thường dành cho nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem