Nói lời sau cùng, Đường Nhuệ xin giảm án cho vợ và đàn em

Phạm Hiệp - Trọng Hiếu Thứ ba, ngày 25/08/2020 15:45 PM (GMT+7)
Chiều nay (25/8), trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, TP.Thái Bình) đã xin giảm án cho vợ và đàn em.
Bình luận 0

Tiếp tục phiên làm việc buổi sáng, chiều nay HĐXX vụ vợ chồng Đường Nhuệ đánh nhân viên xe khách tiếp tục phần tranh luận.

Trong phiên xét xử buổi sáng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã luận tội, đề nghị mức án đối với 6 bị cáo. Trước các mức án mà Viện kiểm sát đề nghị, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ) nói rằng mức hình phạt cho Dương là quá cao, quá nặng.

Theo luật sư bào chữa, căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi của bị cáo thì những hành vi Dương tát vào mặt, lấy dây vụt vào người, với sức vóc của một người phụ nữ, có lẽ cũng không gây nên những thương tích nghiêm trọng như vậy.

Thứ 2, tại phiên toà hôm nay ít nhất có 1 tình tiết mới, từ lời khai của bị cáo Phạm Ngọc Quý cho thấy bị cáo Dương không có chỉ đạo nào với số đông, trừ việc lúc chiều nói với mọi người tát Ngọc Anh.

Vào lúc sự việc xảy ra, bị cáo không có chỉ đạo cho bất cứ một bị cáo nào trong phiên toà hôm nay, kể cả bằng cử chỉ, ánh mắt cũng không có. Đề nghị Viện kiểm sát ghi nhận.

Nói lời sau cùng, Đường Nhuệ xin giảm án cho vợ và đàn em - Ảnh 1.

Luật sư bào chữa cho vợ Đường Nhuệ cho rằng mức ánh dành cho thân chủ của họ quá cao.

Theo luật sư, đây là vụ án có nhiều bị cáo, phải đánh giá tính chất, mức độ của các bị cáo trong vụ án. Dương được đánh giá là nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lần đầu phạm tội, có con còn bé, bố mẹ già.

"Đề nghị HĐXX xem xét bị cáo có 1 điều rất đặc biệt là vợ của 1 bị cáo khác mà 2 vợ chồng cùng phải ra trước phiên toà hôm nay, và sẽ còn ra ở một phiên toà khác nữa.

Một người mẹ đang nuôi con bé, chúng tôi được biết trong nhiều vụ án, nếu 2 vợ chồng trong 1 vụ án thì bao giờ cũng có 1 người ít nhiều được xem xét giảm nhẹ, đó là tính nhân văn trong lúc định tội, hình phạt" – luật sư bào chữa cho vợ Đường Nhuệ trình bày.

Với luật sư bào chữa cho bị cáo Quý, vị luật sư hoàn toàn nhất trí với bản cáo trạng, cũng như lời luận tội của Viện kiểm sát.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo duy nhất chưa đến 18 tuổi trong vụ án cho biết, hoàn cảnh của bị cáo cũng có nhiều vấn đề cần HĐXX cân nhắc, xem xét.

Nói lời sau cùng, Đường Nhuệ xin giảm án cho vợ và đàn em - Ảnh 2.

Với Đường Nhuệ, khi nói lời sau cùng, Đường xin giảm án cho vợ và đàn em.

Theo đó, từ nhỏ bị cáo Quý được gia đình nuôi ăn học đến lớp 9 sau đó bỏ học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ chủ yếu tập trung vào kinh tế nên thiếu sát sao nuôi con. Tuổi đời trẻ cũng là một trong các yếu tố khiến bị cáo Quý phạm tội.

"Tại thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi, chưa hoàn thiện về thể chất, nhân cách, là giai đoạn thích thể hiện mình, do nhận thức của bị cáo về pháp luật bị hạn chế, mặc dù không mâu thuẫn với bị hại nhưng đã có những hành vi như vậy.

Quý tham gia với vai trò đồng phạm. Đề nghị HĐXX thận trọng xem xét đánh giá về hành vi của Quý với người bị hại" -  luật sư bào chữa cho Quý nói.

Đối đáp lại với những tranh luận của các vị luật sư bào chữa cho các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát cho biết, vụ án này xảy ra tại gia đình nhà bị cáo Đường Dương, trong không gian tầng 2, là nơi tập võ của gia đình.

Dưới tầng 1 đã bị chốt cửa. Xuất phát từ không gian chật hẹp đó, bị hại, trong tổng thể giữa bị cáo Đường, Dương và rất nhiều đàn em, chốt cửa để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho bị hại. Tính chất, hành vi rất khác so với các vụ việc khác.

Đường, Dương đều thống nhất với các bị cáo, người làm chứng là đưa bị hại lên tầng 2, Dương còn nói nếu nó liên thiên thì tát cảnh cáo, đánh giá vai trò trong vụ án này, Đường giữ vai trò chủ mưu, Dương giữ vai trò thứ 2. Khi đưa bị hại lên tầng 2, Dương chửi bới, tát bị hại đầu tiên.

Về đề nghị áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dương, sau khi phân tích, tranh luận, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm.

"Chúng tôi đã xem các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo có thể được áp dụng, mặc dù ở vị trí thứ 2 nhưng mức hình phạt của bị cáo Dương cũng như một số bị cáo khác.

Mức hình phạt đó đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật với bị cáo. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm như ở phần luận tội" – vị đại diện Viện kiểm sát đối đáp.

Trước khi bước vào nghị án, được nói lời sau cùng, Đường Nhuệ trình bày sau khi sự việc xảy ra, bản thân nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật, rất ăn năn, hối cải.

"Gia đình bị cáo bố mẹ già, con nhỏ, vợ chồng vướng vòng lao lý, còn dang dở nhiều hợp đồng làm ăn. Mong cơ quan pháp luật, HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ bị cáo là Nguyễn Thị Dương.

Bản thân những người em của bị cáo hiện đang ở đây, mỗi người mỗi cảnh, có hoàn cảnh rất đáng thương, kính mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các em để sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời" – Đường Nhuệ nói.

Các bị cáo khác cũng thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, mong sớm được trở về với gia đình để làm lại cuộc đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem