Nơi muốn thay sân Mỹ Đình đăng cai vòng loại World Cup vừa được ''rót tiền khủng'' thế nào?

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 17/09/2021 09:56 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm sử dụng, mới đây sân Lạch Tray được đầu tư lớn để nâng cấp, cải tạo hứa hẹn đưa về "tấm áo" mới.
Bình luận 0

img

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về việc CLB Hải Phòng có văn bản gửi Ban, Ngành của Thành phố để xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 tại sân Lạch Tray. Đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng song cũng làm người hâm mộ đất Cảng háo hức. 

img

Sân Lạch Tray vừa được cải tạo với tổng chi phí khá lớn là 65 tỷ đồng.

img

Số vốn ban đầu được thông báo là 30 tỷ đồng, sau đó nâng lên 65 tỷ đồng cho thấy sự đầu tư với bóng đá của thành phố Cảng.

img

Trong đó, Công ty cổ phần Sông Hồng của ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch CLB Hải Phòng  góp khoảng 10 tỷ đồng.

img

Mức 65 tỷ đồng này còn cao hơn cả tổng tiền làm dự án cải tạo, nâng cấp sân Mỹ Đinh 40 tỷ đồng hồi năm 2016.

img

Tính đến tháng 8/2021, hạng mục cải tạo mặt sân, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng tại sân Lạch Tray đã hoàn tất.

img

Sân Lạch Tray là một trong những sân vận động lớn ở Việt Nam và có sức chứa tới hơn 30.000 người

img

Sau khi cải tạo, mặt sân có hệ thống tưới cỏ tự động điều khiển qua smartphone góp phần đảm bảo cỏ luôn có chất lượng tốt nhất.

img

Mặt sân của sân Lạch Tray sau khi cải tạo được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

img

Loại cỏ được dùng là cỏ Bermuda nhập từ Mỹ giống nhiều sân ở Việt Nam như Mỹ Đình, Quy Nhơn đang sử dụng. 

img

Sân vận động Lạch Tray được xây dựng và khánh thành năm 1958. Trải qua nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục xuống cấp nên đợt cải tạo, nâng cấp hồi tháng 5/2021 đưa lại bộ mặt mới cho sân.

img

Sân Lạch Tray đã 5 lần được cải tạo, sửa chữa vào các năm 1977, 1995, 2001, 2003 và 2013. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem