Nhiều chuyên gia bất động sản dự báo quý 4/2022, số lượng giao dịch bất động sản sẽ gia tăng khiến thị trường bất động sản bớt trầm lắng. Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo nên thận trọng khi đầu tư vào giai đoạn hiện nay.
Trước thông tin nới room tín dụng, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản đang trong trạng thái thấp thỏm, chờ giải ngân từ phía ngân hàng như "nắng hạn chờ mưa."
Việc nới room tín dụng cùng chủ công khai minh bạch thông tin quy hoạch... được dự báo sẽ là lực đẩy quan trọng cho thị trường bất động sản hồi phục và sôi động sau thời gian dài trầm lắng.
Nhiều chuyên gia đánh giá thị trường bất động sản chỉ ở trạng thái chững lại tạm thời, chủ yếu do thiếu nguồn cung tín dụng. Việc nới room tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng mới đây sẽ tạo ra tín hiệu tích cực.
Ngân hàng Nhà nước đã chính thức gửi văn bản điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với các tổ chức tín dụng có đề nghị và gửi các tổ chức tín dụng này. Theo đó, 15 ngân hàng được nới room tín dụng với mức từ 3 - 5%.
Nhóm cổ phiếu “vua” trụ vững nhờ thông tin nới room, trong khi nhóm cổ phiếu hóa chất - xăng dầu lại giảm mạnh, khiến các chỉ số trên thị trường chứng khoán kết phiên hôm nay (6/9) chỉ ở mức sát mốc tham chiếu.
Thông tin về việc nới room tín dụng đang được không ít nhà đầu tư bất động sản cũng như nhà đầu tư cổ phiếu đất mong đợi. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, triển vọng dòng vốn vào địa ốc được khơi thông trong ngắn hạn là rất thấp…
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã "bật đèn xanh" về việc điều chỉnh room tín dụng ngay trong tuần này. Tuy nhiên, phần điều chỉnh này vẫn nằm trong con số 14% mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm. Theo các chuyên gia, Ngân hàng Nhà nước có thể phải linh hoạt hơn trong việc mở room.