Nỗi sợ hãi của người Nhật khi nghe còi báo động chiến tranh

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ hai, ngày 05/06/2017 15:04 PM (GMT+7)
Các mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Triều Tiên đã khiến Nhật Bản tổ chức diễn tập sơ tán người dân tại một làng tiền tiêu. Nhiều người cho biết, tiếng còi báo động chiến tranh đã khiến họ "giật mình và sợ hãi".
Bình luận 0

img

Trẻ em và người dân Nhật Bản diễn tập sơ tán chiến tranh hạt nhân hôm 4.6.

Abu, làng đánh cá nhỏ với 3.500 dân, cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên khoảng 800 km đã bắt đầu diễn tập sơ tán khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân hôm 4.6 trong bối cảnh Tokyo ngày càng quan ngại về các mối đe dọa đến từ tên lửa đạn đạo Triều Tiên.

Trẻ em ở Abu và bố mẹ, ông bà cùng những dân làng khác, sau khi nghe tiếng chuông báo động chiến tranh, nhanh chóng tụ tập tại nhà thi đấu của trường học. Chỉ có 3 phút để tất cả mọi người tập hợp.

Theo Deutsche Welle, một học sinh 10 tuổi tham gia cuộc tập diễn tập chia sẻ, tiếng còi báo động "bất ngờ vang lên trong lúc chúng em đang nhổ cỏ khiến em giật mình và sợ hãi".

img

Trẻ em Nhật Bản nắm tay nhau sơ tán trong cuộc diễn tập phòng chiến tranh hạt nhân.

Còn một phụ huynh quan ngại, phòng tập thể dục trên mặt đất không thể cung cấp sự bảo đảm an toàn một cách đầy đủ cho mọi người khỏi đầu đạn hạt nhân từ một tên lửa đạn đạo. Do đó, cuộc diễn tập khiến mọi người cảm thấy phi thực tế. Tuy nhiên, nó cũng làm người dân hiểu thế nào là sơ tán.

img

"Đây là điều xảy ra thường nhật trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi", Kanako Ono, người dân địa phương cho biết và nói thêm rằng, các tin tức về Triều Tiên cũng như các vụ thử tên lửa của nước này luôn là "tin nóng" được các tờ báo và truyền hình đưa liên tục.

Triều Tiên đã nhiều lần đe dọa tấn công Nhật Bản và nhấn mạnh rằng, nước này sẽ không lùi bước trong tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân vì đây là một việc hoàn toàn cần thiết.

Các quan chức Nhật Bản đã công bố một loạt các biện pháp an toàn mà người dân cần phải thực hiện trong trường hợp Triều Tiên tấn công bằng tên lửa bao gồm "nhanh chóng trú ẩn trong một tòa nhà vững chắc gần đó, tránh xa các cửa sổ nếu có thể hoặc chuyển đến một căn phòng không có cửa sổ..."

Trong một cảnh báo mạnh mẽ khác, Tokyo đã thúc giục các thị trấn và quận  huyện ở phía tây Nhật Bản, bao gồm gần Fukuoka  tạo ra các hệ thống cảnh báo tương tự như ở làng Abu để đề phòng trường hợp nguy cấp.

Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nhật Bản chỉ có 10 phút để chuẩn bị trước khi tên lử đạn đạo do Triều Tiên phóng chạm mục tiêu của nó ở Nhật Bản. Tuy nhiên, phải mất vài phút để chính phủ Nhật Bản nhận thức được cuộc tấn công và khởi động hệ thống cảnh báo cho người dân. Như vậy, người dân Nhật Bản, đặc biệt là những khu vực gần bán đảo Triều Tiên, sẽ không có nhiều thời gian để thoát thân trong trường hợp Triều Tiên thực sự phát động một cuộc tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem