Nổi tiếng là "đất học", Nam Định gây bất ngờ với điểm thi THPT

Hà My Thứ tư, ngày 11/07/2018 10:45 AM (GMT+7)
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 toàn tỉnh Nam Định chỉ có 14 điểm 10, so với năm ngoái con số này là 128.
Bình luận 0

Theo thống kê từ Bộ GDĐT, tỉnh Nam Định năm nay có 14 điểm 10 ở các môn thi THPT quốc gia.

Trong đó, điểm 10 chỉ xuất hiện ở các môn Ngoại ngữ (4 bài), Lịch sử (1 bài), Địa lý (1 bài) và Giáo dục công dân (8 bài).

Các bài thi có điểm 9 trở lên như sau: toán có 13 bài thi, ngữ văn có 55 bài thi, ngoại ngữ có 93 bài thi, vật lý có 24 bài, hóa học có 39 bài, sinh học có 5 bài, lịch sử có 30, địa lý có 98 bài, giáo dục công dân có 930 bài.

img

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 có số lượng điểm 10 cực thấp so với năm 2017.

Cụ thể, tỷ lệ bài thi có điểm trên trung bình mỗi môn: Môn giáo dục công dân cao nhất là 98,75%; môn ngữ văn là 85,88%; môn địa là 77,78%; môn toán là 68,85%; môn vật lý là 68,02%; môn sinh là 46,14%; ngoại ngữ là 27,66%; lịch sử với 22,98%.

Số bài thi có điểm từ 9 trở lên ở các môn: toán có 13 bài thi, ngữ văn có 55 bài thi, ngoại ngữ có 93 bài thi, vật lý có 24 bài, hóa học có 39 bài, sinh học có 5 bài, lịch sử có 30, địa lý có 98 bài, giáo dục công dân có 930 bài.

So sánh với năm 2017, Nam Định có 128 bài thi các môn trắc nghiệm nếu xét độc lập đạt điểm 10. Trong đó toán 8 bài, tiếng anh 25 bài; tiếng nga 2 bài; tiếng pháp 2 bài; hoá học 46 bài; sinh học 13 bài; lịch sử 5 bài; địa lý 22 bài và giáo dục công dân 5 bài.

img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem