Nôn ói liên tục, bé 8 ngày tuổi bị mắc bệnh tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp

Diệu Linh Thứ năm, ngày 10/11/2022 06:25 AM (GMT+7)
Sinh con khỏe mạnh nhưng đến ngày thứ 8, trẻ bỗng nhiên nôn ói nhiều, bú kém, vàng da. Sau khi nhập viện, bé được chẩn đoán mắc bệnh tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho bé sơ sinh bị mắc bệnh tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp. 

8 ngày tuổi đã bị chẩn đoán tắc tá tràng bẩm sinh

Bé trai là con của sản phụ H.T.B (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) sinh mổ lần 4. Cân nặng của bé khi chào đời là 2,6kg.

Thời điểm được 8 ngày tuổi, trẻ đột nhiên xuất hiện tình trạng nôn nhiều, bú kém, vàng da, bụng chướng và chỉ đại tiện được rất ít. Sau khi theo dõi tại nhà 2 ngày nhưng tình trạng trên không thuyên giảm, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám.

Tại đây, sau khi được làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị tắc tá tràng bẩm sinh đồng thời theo dõi nhiễm khuẩn sơ sinh sớm.

Ngoài chẩn đoán bệnh lý tắc tá tràng bẩm sinh, bệnh nhi cũng được thực hiện tầm soát các bệnh lý kèm theo như các bệnh lý về sọ não, tim mạch, tiết niệu và các dị tật về chi. Sau khi có các kết quả, trẻ được chỉ định phẫu thuật nội soi lúc 11 ngày tuổi.

Nôn chớ liên tục, bé 8 ngày tuổi bị mắc bệnh tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhi sau khi điều trị tắc tá tràng bẩm sinh, chuẩn bị ra viện. Ảnh BVCC

Bác sĩ Lê Quang Nam, khoa Ngoại nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ) cho biết, đây là một trường hợp phẫu thuật nội soi có những khó khăn nhất định do bệnh nhi còn rất nhỏ, cân nặng thấp và vào viện trong tình trạng suy dinh dưỡng. 

Vì vậy, các thao tác của phẫu thuật viên trong quá trình phẫu thuật cần rất thận trọng. Tuy nhiên, với sự phối hợp của các bác sĩ khoa gây mê hồi sức và khoa ngoại nhi tổng hợp, ca phẫu thuật được thực hiện thành công.

"So với việc phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở như trước đây thì việc ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc tá tràng bẩm sinh có rất nhiều ưu điểm như thời gian đau sau mổ ngắn và mức độ đau nhẹ, hạn chế tối đa các biến chứng, viêm nhiễm, đồng thời bệnh nhi cũng hồi phục rất nhanh sau phẫu thuật", bác sĩ Nam cho biết. 

Sau phẫu thuật, trẻ được đưa về chăm sóc tại phòng hồi sức sơ sinh, Khoa Nhi sơ sinh với phác đồ điều trị bằng thuốc kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch kèm theo hỗ trợ thở máy.

Trải qua 8 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt, trẻ đã được bú mẹ, các chỉ số sinh tồn hoàn toàn bình thường, không còn tình trạng nôn, trớ, đại tiện bình thường, vết mổ nội soi khô ráo và đảm bảo vấn đề thẩm mỹ nên được cho xuất viện. 

"Sau khi trẻ ra viện, gia đình, người chăm sóc trẻ cần chú ý một số vấn đề như ăn uống, đại tiện, đồng thời tái khám đúng lịch. Nếu thấy có biểu hiện bất thường như nôn trớ, quấy khóc, chướng bụng,… cần đưa trẻ tái khám ngay", bác sĩ Nam chia sẻ. 

Tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh là gì? 

Theo bác sĩ Nam, tắc tá tràng là bệnh lý hiếm gặp, có thể do những nguyên nhân từ bên trong lòng tá tràng cũng như bên ngoài tá tràng. Tỷ lệ tắc tá tràng bẩm sinh là từ 1/5.000 đến 1/10.000 trẻ sinh ra. Đây là bệnh lý nguy hiểm khá hiếm gặp ở trẻ.

Bác sĩ Nam cho biết, tắc tá tràng thường xuất hiện những biểu hiện sớm sau sinh bao gồm: nôn dịch sữa và dịch xanh, vàng. Tuy nhiên, với sự phát triển của siêu âm chẩn đoán trước sinh như hiện nay, bệnh lý tắc tá tràng bẩm sinh hoàn toàn có thể phát hiện sớm ở thời kỳ bào thai.

Do đó, bác sĩ Nam khuyến cáo, các sản phụ trong quá trình mang thai cần thực hiện đầy đủ các mốc siêu âm quan trọng và các xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm các bất thường ở thai nhi (nếu có). 

Từ đó có kế hoạch theo dõi, quản lý thai kỳ chặt chẽ và kịp thời xử trí các bất thường có thể gặp phải, đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem