Nóng 24h qua: Nhiều người vẫn kéo đến căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" ẩn nấp để tham quan

Vũ Trí Quân Thứ hai, ngày 17/02/2020 20:25 PM (GMT+7)
Nhiều người vẫn kéo đến căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" ẩn nấp để tham quan; Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm virus Covid-19 có thể sớm được ra viện... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Ô tô 16 chỗ vượt ẩu trên dốc bị vò nát giữa container và xe khách

img

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 48 phút sáng 17/2, trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo camera người dân ghi lại, vào thời điểm trên, xe 74B-000.02 do Phan Văn Khánh điều khiển chở nhiều hành khách chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã cố vượt xe đầu kéo 29C-50947 kéo theo rơ mooc 29R-03358 do Phan Văn Dẫn (ngụ tại Ninh Bình) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Khi xe 16 chỗ đang vượt thì ở hướng ngược lại, chiếc xe giường nằm 18B-01648 do Lưu Duy Bằng (ngụ tại Nam Định) điều khiển đang chạy tới.

Phát hiện xe 16 chỗ đang vượt, tài xế xe giường nằm đã đạp phanh giảm tốc độ nên chiếc xe này bị xoay ngang đường, phần sau xe này đánh trúng đầu xe 74B-000.02 khiến chiếc xe 16 chỗ quay đầu, đụng vào chiếc xe đầu kéo đang di chuyển tới. Chiếc xe 16 chỗ bị ép giữa 2 chiếc xe còn lại khiến đầu xe bị toác.

Vụ tai nạn khiến  6 người bị thương và một người tử vong tại chỗ.

Người dân vẫn kéo đến căn nhà hoang nơi Tuấn "khỉ" ẩn nấp để tham quan

img

Người dân vẫn tập trung quanh ngôi nhà hoang, nơi Tuấn "khỉ" trốn để tham quan

Sau 5 ngày Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tức Tuấn "khỉ")  bị bắn hạ đến nay, những người hiếu kỳ từ khắp nơi đã đến đây để tận mắt xem nơi ẩn nấp của Tuấn trong những ngày trốn chạy lực lượng công an.

Thấy tụ tập đám đông, một người dân địa phương phải nhắc nhở giải tán để tránh bị mời lên xã. Tuy nhiên, những người hiếu kỳ vẫn phớt lờ đồng thời dùng điện thoại livestream lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 29/1, do mâu thuẫn tại sới bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Trên đường chạy trốn Tuấn bắn chết thêm 1 người đàn ông để cướp xe. 

Sau 15 ngày lẩn trốn,  đêm 13/2, Tuấn "khỉ" đã bị cảnh sát tiêu diệt khi hắn nổ 3 phát súng chống trả lực lượng cảnh sát trong cuộc vây bắt. 

Công an TP HCM cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi đã hỏa táng Lê Quốc Tuấn và bàn giao tro cốt cho gia đình. 

Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm virus Covid-19 có thể sớm được ra viện

img

Nguyên tắc chung khi điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona vẫn là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng (Ảnh minh họa)

Ngày 17/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện sức khỏe cháu bé 3 tháng tuổi nhiễm Covid-19 (virus Corona) tiến triển tốt, trẻ tỉnh, không sốt, ho ít, không chảy mũi, không khó thở, bú tốt, đại tiểu tiện bình thường. 

Với tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, sau khi làm các xét nghiệm cần thiết và cho kết quả âm tính với Covid-19, dự kiến bé có thể sớm được ra viện.

Trước đó, bé gái N.G.L. nhiễm virus Corona. Đây cũng là trường hợp nhiễm virus Corona thứ 15 tại Việt Nam (tính đến sáng 12/2).

Bệnh nhân N.G.L là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B (là bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân N.T.D - 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được ra viện ngày 10/02/2020).

Dịch virus Covid-19: Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch

img

Nữ lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa nhiễm virus Corona đã khỏi bệnh và được ra viện từ ngày 4/2

Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) đã họp triển khai, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hiện, việc điều trị tất cả các ca bệnh đều tiến triển rất khả quan. Trong số 16 ca mắc bệnh (11 người ở Vĩnh Phúc, 3 người ở TP.HCM, 1 người ở Khánh Hòa, 1 người ở Thanh Hóa) thì 7 bệnh nhân đã khỏi và xuất viện, 9 người còn lại tình hình điều trị cũng rất khả quan.

Tại tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 17/2, đã qua 30 ngày tỉnh này không có ca nhiễm mới. Theo quy định hiện hành (sau 28 ngày từ thời điểm chữa khỏi bệnh và không xuất hiện ca nhiễm mới) thì tỉnh Khánh Hòa đã đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Trở về từ "tâm dịch" Vĩnh Phúc, người phụ nữ đòi trả tiền mới chịu cách ly

img

Người dân được đo thân nhiệt thường xuyên

Bà H.T.H (SN 1957; ngụ tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi) vừa đi thăm người thân ở Vĩnh Phúc trở về, chính quyền địa phương đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, đồng thời vận động bà H. thực hiện nghiêm túc việc tự cách ly tại nhà trong 14 ngày (kể từ ngày 13/2). Cơ quan y tế cũng sẽ kiểm tra sức khỏe của bà H. hằng ngày.

Vì kinh tế gia đình còn khó khăn, phụ thuộc vào việc làm ruộng và bán rau tại chợ Châu Sa nên bà H. phải đi bán rau hằng ngày, thu nhập trung bình 250.000 đồng/ngày. Do đó, bà H. vẫn kiên quyết đi làm để mưu sinh nếu chính quyền không hỗ trợ những tổn thất về kinh tế trong những ngày bà cách ly. 

Hiện, Công an thành phố Quảng Ngãi đã báo cáo đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Quảng Ngãi nhanh chóng có biện pháp giải quyết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

CLIP: Khoảnh khắc ôtô 16 chỗ vượt xe đầu kéo dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng

Chiếc xe 16 chỗ đã cố vượt xe đầu kéo chạy phía trước trên đoạn đường chỉ có 2 làn, khúc dốc, trời mưa dễ trơn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem