NÓNG: Cảnh sát vây bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại

A.Đ (t/h) Thứ sáu, ngày 17/09/2021 08:04 AM (GMT+7)
Trong lúc lao động ngoài trời, Đinh Văn Dương (31 tuổi) và Phạm Văn Sây (30 tuổi) đã bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát tham gia vây bắt 2 phạm nhân nguy hiểm này.
Bình luận 0

Tối 16/9, nguồn tin của phóng viên Báo Công an TP.HCM xác nhận công an đã bắt giữ Đinh Văn Dương (31 tuổi, quê Bình Phước) và Phạm Văn Sây (30 tuổi, quê Tây Ninh).

Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã di lý Đinh Văn Dương và Phạm Văn Sây về Trại giam An Phước (Cục C10 - Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra theo thẩm quyền.

NÓNG: Cảnh sát vây bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại - Ảnh 1.

Đinh Văn Dương và Phạm Văn Sây. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Trước đó vào sáng 16/9, hai đối tượng đã trốn khỏi Trại giam An Phước.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đại tá Phùng Văn Tuyến - Giám thị Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã hai đối tượng này.

Các trinh sát nhanh chóng triển khai lực lượng và đã bắt được cả hai tại xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, Bình Phước.

Đinh Văn Dương SN 1990, quê ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; tội danh: Giết người; án phạt: 17 năm tù.

Phạm Văn Sây SN 1991, quê ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; tội danh: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; án phạt: 25 năm tù.

NÓNG: Cảnh sát vây bắt 2 phạm nhân nguy hiểm trốn trại - Ảnh 2.

Cảnh sát bắt giữ 2 phạm nhân trốn trại. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Zing

Thông tin từ Zing: Sáng 16/9, lợi dụng lúc lao động ngoài trời, Dương và Sây đã bỏ trốn. Các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Bình Phước đã truy xét 2 phạm nhân.

Đến 16h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được Dương và Sây khi họ lẩn trốn ở khu vực bờ suối ở xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem