Nóng chiến sự: Lính đánh thuê giao chiến nhầm với binh sĩ Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 28/06/2022 21:06 PM (GMT+7)
Quân đội Nga tuyên bố vào hôm thứ Ba 28/6 rằng, sự thiếu năng lực giữa các lực lượng của Kiev, bao gồm cả những người nước ngoài được tuyển dụng để chiến đấu cho Ukraine, đã dẫn đến ít nhất hai vụ giao chiến nhầm.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Lính đánh thuê giao chiến nhầm với binh sĩ Ukraine - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Ảnh Getty

Tuyên bố cho biết, các tân binh của tiểu đoàn 97 thuộc lữ đoàn bộ binh 60 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bắn bởi chính những lính đánh thuê được Ukraine tuyển dụng.

Một sự cố khác xảy ra với các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới 28, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Một đội trinh sát của đơn vị đó đã bị tấn công bởi lính đánh thuê nước ngoài, những người đã giết chết 4 quân và 3 người khác bị thương, Bộ cho biết trong một cuộc họp giao ban hàng ngày.

Báo cáo không cung cấp thêm chi tiết về thời gian và địa điểm các vụ bắn nhầm được cho là đã xảy ra.

Các vụ nổ súng nhầm cũng đến từ lính đánh thuê của phương Tây. Tuần trước, một câu chuyện của Rolling Stone về các cựu chiến binh Mỹ bị giết hoặc bị bắt ở Ukraine đã đề cập đến những trường hợp như thế này, trong số những vấn đề khác mà các chiến binh nước ngoài thường xuyên trải qua ở đó.

"Chúng tôi đã có một cuộc đọ súng kéo dài hai giờ mà sau đó hóa ra là chống lại các lực lượng đặc biệt Ukraine. Thật không thể tin được những gì đang diễn ra ở đây ", Tristan Nettles, thành viên của một đội nói tiếng Anh đang chiến đấu ở Ukraine cho biết.

"Các cây cầu bị nổ tung trong khi các lực lượng thiện chiến vẫn đang ở phía bên kia, không có liên lạc giữa các đơn vị", ông nói về tình hình trên chiến trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem