TT Biden và lãnh đạo G7 thách thức Nga, thề hỗ trợ Ukraine đến cùng

Phương Đăng (theo Business Standard) Thứ ba, ngày 28/06/2022 19:02 PM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo G7 bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden - những người đang tập trung tại Đức dự Hội nghị thượng đỉnh G7 đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine "sự hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao" đồng thời sẽ sát cánh với nước này "đến cùng" trong cuộc chiến với Nga.
Bình luận 0
TT Biden và lãnh đạo G7 thách thức Nga, thề hỗ trợ Ukraine đến cùng - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo G7. Ảnh Business Standard

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo nói rằng G7 tuyên bố sẽ "đoàn kết với Ukraine và tái khẳng định cam kết kiên định của chúng tôi là hỗ trợ chính phủ và người dân Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước họ, cũng như trong cuộc chiến của họ vì một tương lai hòa bình, thịnh vượng và dân chủ".

Các nhà lãnh đạo G7 từ Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ cùng với hai đại diện của Liên minh châu Âu (EU) - tham gia họp tại Krun, Đức - cũng hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu vào tuần trước để cấp tình trạng ứng cử viên EU cho Ukraine.

Lên án "cuộc chiến" của Nga ở Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 nói rằng họ "sẽ không công nhận những nỗ lực vẽ lại biên giới của Nga bằng vũ lực".

G7 nhắc lại yêu cầu Nga chấm dứt "cuộc chiến này ngay lập tức, chấm dứt vô điều kiện mọi hành động thù địch, rút quân và thiết bị quân sự khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong biên giới được quốc tế công nhận".

Các nhà lãnh đạo yêu cầu Moscow phải tuân thủ các cam kết quốc tế của mình, bao gồm các cam kết cấm sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân.

Họ cũng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/6 rằng Moscow sẽ cung cấp tên lửa có khả năng hạt nhân Iskander-M cho Belarus trong những tháng tới.

Trong tuyên bố chung của mình, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ vẫn cam kết "duy trì và tăng cường" các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và những người ủng hộ Moscow ở nước láng giềng Belarus.

"Sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu vàng, dầu mỏ của Nga cũng như "các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với những kẻ gây ra tội ác chiến tranh", tuyên bố của G7 cho biết.

Ngoài ra, các lãnh đạo G7 cũng đề nghị Điện Kremlin cho phép lương thực thực phẩm được rời các cảng của Ukraine sau khi đổ lỗi cho Moscow về việc gia tăng mối đe dọa đối với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu do hậu quả của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi khẩn cấp kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông và nông nghiệp, đồng thời cho phép hoạt động vận chuyển nông sản tự do từ các cảng của Ukraine”, G7 nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo G7 và kêu gọi thêm vũ khí hạng nặng từ các đồng minh phương Tây.

Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay "trước khi mùa đông bắt đầu" và kêu gọi các đồng minh tiếp tục gây áp lực lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem