Nóng chiến sự: Nga bắn hạ 33 tên lửa HIMARS của Ukraine

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ sáu, ngày 21/10/2022 21:07 PM (GMT+7)
Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 33 quả tên lửa HIMARS của Ukraine, hai tên lửa chống radar HARM và 6 UAV trong các cuộc giao tranh, theo bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Nga bắn hạ 33 tên lửa HIMARS của Ukraine - Ảnh 1.

Các xe phóng HIMARS được Ukraine triển khai ở miền nam trong ảnh công bố ngày 4/7. Ảnh: Reuters.

"Đã bắn hạ trên không 33 tên lửa từ hệ thống phóng loạt HIMARS của Mỹ và 2 tên lửa chống radar HARM tại các khu dân cư Otradokamenka, Korsunka, Antonovka và Novaya Kakhovka ở vùng Kherson, cũng như Kremennaya ở CHND Lugansk", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 cho biết.

Ngoài ra, trong ngày, phòng không Nga đã triệt hạ 6 UAV của Ukraine ở DNR và ngoại ô Kherson. Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công vào các cứ điểm của Nga trong khu vực Vremevsky theo hướng Zaporozhye, nhưng đều bị lực lượng Nga đẩy lùi, hơn 40 chiến binh Ukraine bị tiêu diệt.

Thông báo cho biết thêm: "Trên hướng Zaporozhye, các đơn vị của  Ukraine đã dùng những nhóm nhỏ cố gắng tấn công các cứ điểm của Nga trong khu vực Vremevsky". Có ghi nhận rằng quân Nga đã đẩy lui mọi cuộc tấn công, lực lượng đối phương bị đánh bật trở lại vị trí ban đầu. "Đã tiêu diệt hơn 40 chiến binh Ukraine, phá huỷ 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe bán tải của  Ukraine",  đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Cùng ngày, phía Ukraine cũng cho biết, trong hai tuần qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng tỏ kỹ năng tốt hơn nhiều trong việc đánh các máy bay không người lái Shahed kamikaze do Iran sản xuất, bắn hạ 85% số máy bay không người lái này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem