Nóng chiến sự: Ông Zelensky thừa nhận Ukraine chịu tổn thất đau đớn khi Nga mạnh gấp 20 lần

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 16/06/2022 06:54 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải hứng chịu "những tổn thất đau đớn" ở khu vực Donbass và Kharkov.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Ông Zelensky thừa nhận Ukraine chịu tổn thất đau đớn khi Nga mạnh gấp 20 lần - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky đau đớn thừa nhận sự tổn thất của Ukraine.

"Những trận chiến ác liệt nhất diễn ra ở Severodonetsk, cũng như ở tất cả các khu định cư gần đó. Thật không may, có những mất mát rất đau đớn", ông Zelensky thừa nhận và nói thêm rằng tình trạng tương tự đang diễn ra ở khu vực Kharkov.

Ngày 11/6, Aleksey Arestovich, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc nhiệm của Nga, đã lên tiếng về những tổn thất về quân số của Lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, khi bắt đầu xung đột, trung bình mỗi ngày 100 người thiệt mạng. Ông nói thêm, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 10.000 binh sĩ.

Vào ngày 13/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thừa nhận rằng do tổn thất lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine, Kiev đã gửi những người lính trẻ chưa qua đào tạo ra tiền tuyến, tờ The Economist viết. Ấn phẩm lưu ý rằng để thay thế các chiến binh thiệt mạng, Kiev đã gửi những người Ukraine chưa qua đào tạo từ các đơn vị tình nguyện đến các khu vực chiến đấu. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, một diễn biến như vậy là "không thể tránh khỏi".

Vào ngày 9/6, Reznikov tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang mất tới 100 binh sĩ mỗi ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết: "Mỗi ngày, chúng tôi mất tới 100 binh sĩ và 500 người khác bị thương".

Cùng ngày, The Independent nhận được báo cáo của tình báo Mỹ về hoạt động đặc biệt. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng, tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine rất thảm khốc. Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề, các binh sĩ bỏ vị trí hoặc đầu hàng, báo cáo cho biết. Tài liệu cũng cho biết, quân đội Nga có lợi thế gấp 20 lần so với Ukraine về số lượng pháo và hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS). Báo cáo cho biết thêm, Lực lượng vũ trang Ukraine đang hết đạn ở Donbass.

Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga, đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga đảm bảo tính mạng và đối xử thích đáng đối với các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine nếu họ đầu hàng.

"Liên bang Nga đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn của Công ước Geneva về đối xử với tù nhân chiến tranh, tương tự như những gì đã xảy ra với những người trước đây đã đầu hàng ở Mariupol," ông nói khi đề cập đến quân đội Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy Azot ở Severodonetsk.

Vào ngày 14/6, Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi khác về thi thể của các quân nhân thiệt mạng. Phóng viên chiến trường Irina Kuksenkova cho biết, các bên đã trao đổi 56 thi thể. Theo cô, cuộc trao đổi diễn ra trên đường dây liên lạc ở vùng Zaporozhye.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem