NÓNG: Công an đề nghị gì với Cục Hải quan Bắc Ninh vụ nghi DN Nhật Bản hối lộ 5,4 tỷ đồng?

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 25/05/2020 20:35 PM (GMT+7)
Ngày 25/5, thông tin mà Dân Việt nắm được, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có đề nghị với Cục Hải quan tỉnh này xung quanh nghi vấn một doanh nghiệp Nhật Bản hối lộ 5,4 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cụ thể, liên quan vụ việc do báo Asahi (Nhật Bản) đưa tin về Công ty Tenma Việt Nam (Quế Võ, Bắc Ninh) có hành vi hối lộ.

Theo đó, thông tin cho rằng Công ty trên đã thực hiện hành vi hối lộ cán bộ (nhân viên) nhà nước của Việt Nam, tổng số tiền khoảng 25 triệu Yên (khoảng 5,4 tỷ đồng).

Để có căn cứ kết luận sự việc được khách quan, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh cung cấp một số thông tin.

NÓNG: Công an đề nghị gì với Cục Hải quan Bắc Ninh vụ hối lộ hơn 5 tỷ? - Ảnh 1.

Báo Asahi thông tin Công ty Tenma Nhật Bản đã tự khai báo về việc Công ty Tenma Việt Nam thực hiện hành vi hối lộ cán bộ/nhân viên ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu Yên. (Ảnh trụ sở Công ty Tenma Việt Nam/Mạnh Quân - Dân Trí)

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị Cục Hải quan tỉnh này cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mở tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH Tenma Việt Nam (từ tháng 1/2017 đến nay); kết quả kiểm tra sau thông quan.

Cùng với đó, Công an đề nghị cung cấp thông tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam đang được hưởng những ưu đãi gì về thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Cơ quan công an cũng đề nghị cung cấp các biên bản kiểm tra, thanh tra liên quan đến công ty TNHH Tenma Việt Nam (nếu có).

Ở một diễn biến trước đó, bên hành lang Quốc hội chiều cùng ngày, trả lời nhanh báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sẽ lập đoàn thanh tra vụ nghi vấn Công ty Nhật Bản ở Bắc Ninh hối lộ cho cán bộ 25 triệu yên (5,4 tỷ đồng).

NÓNG: Công an đề nghị gì với Cục Hải quan Bắc Ninh vụ hối lộ hơn 5 tỷ? - Ảnh 2.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ sự việc.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí và mạng xã hội phản ánh về vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam (là công ty con của Công ty Tenma Nhật Bản đặt tại tỉnh Bắc Ninh). Để làm rõ những nghi vấn này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu:

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, báo cáo Bộ trước ngày 26/5/2020.

Giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra trong ngày 25/5/2020, để thanh tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Bộ kết quả.

Liên quan đến vụ việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến thông tin đăng tải trên Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 12/5/2020.

Cụ thể, báo Asahi thông tin Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã tự khai báo với Tổng cục kiểm sát Tokyo về việc công ty con là Công ty Tenma Việt Nam (đóng tại Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi hối lộ cán bộ/nhân viên ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu yên (quy đổi khoảng gần 5,4 tỷ đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem