Nông dân Bắc Kạn nuôi thứ vịt gì bơi suối, bán giá cao nhà giàu bắt gặp là "xuống tiền" mua ngay?

Thứ ba, ngày 25/01/2022 09:05 AM (GMT+7)
Triển khai tháng 8/2021 từ nguồn vốn sự nghiệp tỉnh, mô hình vịt bầu cổ xanh do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn thực hiện tại xã Đồng Thắng (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Bình luận 0

Theo đó, mô hình hỗ trợ 800 con giống cho 4 hộ thuộc diện khó khăn của xã. Nhà nước hỗ trợ 100% giống, thức ăn từ 1 đến 3 tuần tuổi, từ tuần tuổi thứ 4 trở đi các hộ tự chủ về nguồn thức ăn...

Nông dân Bắc Kạn ở vùng này nuôi giống vịt gì mà bán giá cao nhiều người vẫn "xuống tiền" mua? - Ảnh 1.

Vịt bầu cổ xanh ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) được nuôi theo hình thức bán chăn thả.

Dưới dự hướng dẫn kỹ thuật nuôi vịt của cán bộ khuyến nông, mô hình vịt bầu cổ xanh phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt từ 90% trở lên. 

Vịt bầu cổ xanh là giống vịt ta, chất lượng tốt, do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn sản xuất, phục tráng từ dòng bố mẹ thuần chủng nhằm mục đích giữ gìn nguồn giống bản địa, tiến tới cung cấp con giống và nhân rộng phục vụ nhu cầu chăn nuôi của bà con trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian nuôi vịt bầu cổ xanh khoảng 4 tháng trở lên là có thể bán, giá vịt thịt bình quân 80.000 - 100.000 đồng/kg.

Trong năm 2021, mô hình nuôi vịt bầu cổ xanh đã được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn triển khai tại 4 địa phương, gồm: Xã Đồng Thắng (Chợ Đồn), xã Thanh Mai (Chợ Mới), xã Hiệp Lực (Ngân Sơn) và thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) với tổng đàn 2.500 con.

Thu Trang (Báo Bắc Kạn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem