Nông dân bị "bủa vây" bởi quảng cáo mập mờ tràn lan

Chúc Ly Thứ ba, ngày 27/06/2017 14:20 PM (GMT+7)
Sáng nay (27.6), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân), nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
Bình luận 0

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Lại Xuân Môn (giữa) trao đổi với cử tri xã Vĩnh Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Trần Thị Hoa Ry - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, đại diện đoàn ĐBQH đã báo cáo nhiều nội dung quan trọng trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đến với đông đảo bà con cử tri của xã Vĩnh Lộc.

Cử tri Trịnh Thanh Lâm (ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc), bức xúc, hiện nay tình trạng quảng cáo mập mờ tràn lan, sai sự thật, sản phẩm giả, kém chất lượng rất nhiều trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhà nước cần tăng cường kiểm soát tình trạng này, không thể thả nổi như vậy được...

img

Cử tri Trịnh Thanh Lâm bức xúc vấn nạn quảng cáo mập mờ tràn lan, không kiểm soát.

“Ngoài ra, kinh phí hoạt động cho ấp hiện nay còn quá thấp, không đủ để hoạt động, trong khi đó, khối lượng công việc là rất lớn. Từ đó không tạo ra sự công bằng cho cán bộ ấp, không khuyến khích được cán bộ làm việc năng nỗ” - ông Lâm nêu ý kiến.

Còn cử tri Nguyễn Thành Trung (ấp Cầu Đỏ), cho rằng, hiện nay tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng của cán bộ nhà nước vẫn phức tạp. “Không ít cán bộ, nhân viên ở 1 đơn vị có hành vi tham nhũng nhưng tôi chưa từng thấy người đứng đầu cơ quan đó phanh phui sự việc. Hoặc một số xí nghiệp, địa phương làm ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương làm sao không biết, theo tôi là biết hết nhưng làm ngơ. Điều này làm cho lòng tin của nhân dân vào chính quyền giảm dần…”.

img

Cử tri Lê Đình Thủ nói về việc nhà nước cần có giải pháp nâng cao thu nhập cho nông dân.

Theo cử tri Lê Đình Thủ (ấp Nhị Cần, xã Vĩnh Lộc), nhà nước cần nghiên cứu giải quyết tình trạng mâu thuẫn giữa người trồng lúa và nuôi tôm. Cần có giải pháp để dung hòa 2 hình thức sản xuất này, nhằm nâng cao cuộc sống của người nông dân…

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn ĐBQH, Chủ tịch Lại Xuân Môn ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri xoay quanh các ý kiến về vấn đề sản xuất nâng cao đời sống nông dân; chính sách với người có công; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; an ninh trật tự…Đồng thời, ông Lại Xuân Môn cho biết, các vấn đề thuộc địa phương sẽ kịp thời gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết cho cử tri.

Nói về tình hình sản xuất, vấn đề tiêu thụ nông sản, người đứng đầu Hội NDVN nhận định, tác động ở khía cạnh tiêu cực của hội nhập; biến đổi khí hậu; vật tư nông nghiệp giả; ô nhiễm môi trường; tình trạng được mùa mất giá đang bủa vây nông dân. Trong khi đó nông dân đóng góp cho xây dựng và bảo vệ đất nước rất nhiều. Chính vì vậy, khi nông dân làm nông nghiệp mà không khá nổi thì cần phải xem lại.

“Vì vậy vừa qua Hội NDVN đã quyết liệt kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ, lâu dài hơn để nông dân sống được và khá giàu với nghề nông. ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem