Nông dân Đà Nẵng năng động làm giàu giữa lòng đô thị

Đăng Bình -  Đoàn Hồng Thứ tư, ngày 26/07/2017 18:25 PM (GMT+7)
Quá trình đô thị hóa ở TP.Đà Nẵng ngày càng diễn ra mạnh mẽ, các dự án xây dựng mọc lên nhiều khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp. Người nông dân (ND) ở Đà Nẵng chọn giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị. Nhờ vậy, nhiều hộ ND khá giả hẳn lên.
Bình luận 0

Ông Trần Thiệt ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn là ND điển hình vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống từ những mảnh đất nhỏ manh mún của dự án chưa triển khai “Trước đây, gia đình ông có đất để sản xuất nông nghiệp nhưng sau này bị thu hồi để làm dự án. Không còn đất sản xuất, ông Thiệt mượn tạm đất của các dự án chưa triển khai để trồng nấm, hoa, cây cảnh... Ban đầu, mô hình nhỏ, về sau ông mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất.

img

Mô hình trồng hoa, cây cảnh của ông Trần Viết Bửu (phải) đem lại hiệu quả kinh tế cao.  Ảnh: Đăng Bình

Vừa rồi, được Hội ND phường Khuê Mỹ cho vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông đầu tư vườn hoa và cung cấp ổn định cho các cửa hàng, các shop hoa trên địa bàn thành phố. Hiện tại, vườn hoa cây cảnh của ông Thiệt có đủ loại hoa như: Cúc, đồng tiền, ly ly, hoa hồng, hoa lan, dạ yến thảo, mười giờ, mắt nai, cúc sao băng... “Với công việc như hiện nay, bình quân mỗi tháng gia đình tôi thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 3-4 lao động thời vụ với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng” – ông Thiệt chia sẻ.

Còn  ông Trần Viết Bửu -  hội viên ND ở tổ 63, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, cho hay, từ khu đất gần 1.500m2 dự án chưa triển khai xây dựng ở phường Mỹ An, ông đã kỳ công xây dựng vườn cây cảnh với hàng nghìn cây các loại. Tại đây, ông vừa ươm tạo, nhân giống, vừa kinh doanh... Ông Bửu cho hay, tháng nào lượng cây cảnh bán ra cũng xấp xỉ 200 triệu đồng, lãi ròng khoảng 15 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Hoan - Chủ tịch Hội ND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hiện nay, tại Đà Nẵng nói chung và quận nói riêng, quá trình đô thị hóa với tốc độ nhanh, việc lựa chọn chuyển đổi ngành nghề của ND bước đầu gặp không ít khó khăn, vướng mắc và phức tạp. Nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ cho vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật của Hội ND các cấp từ thành phố đến cơ sở, hàng trăm hộ nông dân giữa lòng đô thị đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Còn ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP.Đà Nẵng cho hay, Hội đánh giá rất cao vai trò chủ thể của ND trong việc phát triển kinh tế đô thị, vì thể trong thời gian tới, Hội ND thành phố tập trung chỉ đạo các cấp Hội ở nội thành tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của ND, tiếp nhận và chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho bà con để phát triển nông nghiệp đô thị một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn lập dự án, hỗ trợ vay vốn để ND có điều kiện sản xuất, kinh doanh giải quyết việc làm cho ND khu vực đô thị, tập trung ưu tiên đối với các ngành nghề là lợi thế của thành phố như: Trồng hoa cây cảnh, sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu… Nhất là khuyến khích ND sản xuất nông sản theo hướng sạch, liên kết làm ăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem