Nông dân đổ xô trồng dưa hấu

Thứ hai, ngày 08/04/2013 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc Lê Quang Tuyến ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi phản ánh: Làm ăn tùy hứng, không chịu rút kinh nghiệm là “bệnh” thường gặp ở không ít hộ nông dân xã Đức Lân.
Bình luận 0

Mặc dù mấy vụ trước phải chịu thua lỗ, nợ đầm đìa do trồng nhiều dưa hấu mà không bán được, thế nhưng chỉ nghe tin đồn dưa hấu được giá, hàng chục hộ lại đổ xô phá mía trồng dưa với diện tích trên 50ha. Một số hộ chưa trả hết nợ cũ, nay lại vay thêm với mức lãi suất cao để trồng dưa hấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem