Nông dân nhận "quả đắng" vì trồng lạc không có củ chỉ thấy... rễ

Chúc Ly Thứ tư, ngày 06/07/2016 19:00 PM (GMT+7)
Đầu tư vốn liếng, bỏ công sức chăm sóc gần 3 tháng trời nhưng nhiều nông dân tại huyện An Phú, tỉnh An Giang lại nhận “quả đắng” khi hàng trăm ha đậu phộng (lạc) đến ngày thu hoạch mà không có củ.
Bình luận 0

Theo Phòng NNPTNT huyện An Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi cây lạc đang ở giai đoạn làm củ thì gặp ngay đợt nắng nóng, nhiệt độ cao khiến hoa của cây lạc bị hỏng, dẫn đến không tạo củ được.

img

Gia đình ông Hùng lỗ đến 80 triệu đồng trong vụ lạc này.

Chỉ tay về hướng 14,5 công (1 công bằng khoảng 1.300m2) lạc xanh tốt đã được 75 ngày tuổi, ông Trần Văn Hùng (ngụ ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng), ngao ngán nói: “Nhìn vậy chứ nhổ lên thì chỉ thấy toàn rễ, hiếm hoi mới có những bụi chỉ được vài củ, còn lại là củ bị chay hoặc không phát triển. Với 14, 5 công lạc này, chi phí đầu tư và tiền thuê đất hết khoảng 8 triệu đồng/công. Tổng thiệt hại của gia đình tôi khoảng 80 triệu đồng”.

img

Những cây lạc chỉ toàn rễ, hoặc có củ nhưng bị chay, hỏng.

Theo thống kê của Phòng NNPTNT huyện An Phú, tổng diện tích lạc tại địa phương là 282ha, trong đó có khoảng 240ha bị thiệt hại với tỷ lệ giảm năng suất khoảng 70%. Cụ thể số thiệt hại ở các xã như sau: Xã Phú Hữu 200ha, xã Phước Hưng 18ha, Vĩnh Lộc 21ha, Đa Phước 1,2ha.

img

Bà Bùi Thị Thủy, ấp Phước Hòa trên cánh đồng lạc khô lá và đang chết dần.

img

Củ lạc không phát triển hoặc bị hỏng dù đã 75 ngày tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Mai Văn Bộ - Trưởng Phòng NNPTNT huyện An Phú, cho biết: “Chúng tôi đã gửi mẫu về Sở NNPTNT để kiểm định và đang đợi kết quả chính thức. Hiện phòng cũng đang tổng hợp danh sách để đề xuất Sở có hướng hỗ trợ, giúp đỡ đối với những hộ nghèo bị thiệt hại nặng nhằm ổn định sản xuất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem