Nông dân nuôi cá tra “chết” ngay trên sân nhà

Thứ hai, ngày 25/06/2012 09:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con cá tra từng một thời hoàng kim, làm mưa làm gió ở các thị trường, nay lại bị mắc cạn ngay trong ao nhà. Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản cũng như nông dân đã cố hết sức để cứu lấy con cá tra, nhưng đến nay đã sức cùng lực kiệt.
Bình luận 0

Tại cuộc gặp giữa Hiệp hội Thủy sản các tỉnh ĐBSCL và Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) ngày 23.6 nhằm bàn biện pháp cứu cá tra, ông Dương Ngọc Minh - Phó Chủ tịch VASEP phát biểu: “Nông dân chết một nhưng doanh nghiệp (DN) chế biến cá tra đang chết tới mười. Hiện chỉ có khoảng 30% DN hoạt động được 70% công suất, 20% DN gần như không hoạt động, còn lại hoạt động cầm chừng.

Nguyên nhân chính là do thiếu vốn. Mặc dù thị trường xuất khẩu đang rất tốt nhưng DN thiếu vốn, ngân hàng chẳng những không cho vay mà còn tích cực thu hồi vốn đã làm DN và nông dân nuôi cá tra “chết” ngay trên sân nhà”.

Con cá tra vẫn đang có thị trường tiêu thụ rất tốt, nông dân đủ khả năng để nuôi cá cung cấp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp và nông dân đều khóc ròng vì thiếu vốn. Các doanh nghiệp nói rằng, dù có bán cá giá thấp hơn nữa thì họ cũng chịu, vì không có tiền. Điều thấy ngay trước mắt là hàng ngàn hộ nông dân nuôi cá tra sẽ phá sản, còn doanh nghiệp cũng sập tiệm theo. Tình hình nguy ngập như vậy nhưng không thấy Nhà nước có giải pháp cấp cứu.

Các chuyên gia phân tích, nếu như doanh nghiệp Việt Nam không tiếp tục xuất khẩu cá tra thì sẽ mất thị trường. Mở mang được thị trường, xây dựng được thương hiệu con cá tra Việt Nam là một việc hết sức khó khăn, doanh nghiệp đã phải trả giá rất nhiều, nếu để mất thì rất khó lấy lại.

Chuyện sát rạt hơn, đó là cuộc sống của người nuôi cá tra. Với nông dân ĐBSCL, ngoài lúa gạo, con cá tra xuất khẩu là cần câu cơm của biết bao nhiêu người. Nhờ con cá tra mà con cái họ được học hành, họ có tiền chữa bệnh, có tấm áo lành để mặc, nhiều người không phải ra thị thành để làm trong các nhà máy với đồng lương chết đói. Nhưng hiện nay, giá cá tra chỉ còn 18.000 đồng/kg. Với giá này, người nuôi cá bị lỗ 5.000-6.000 đồng/kg.

Hiệp hội Thủy sản các tỉnh ĐBSCL kiến nghị Chính phủ cần có gói hỗ trợ khẩn cấp để cứu ngành chế biến cá tra xuất khẩu. Kiến nghị này cần được lắng nghe và giải quyết khẩn cấp. Con cá tra là sản phẩm chiến lược quốc gia, không thể không cứu. Nhà nước triển khai nhiều gói để giải cứu Vinashin, Vinalines, EVN và nhiều doanh nghiệp nhà nước khác. Thế còn cái gói để cứu hàng ngàn hộ nông dân nuôi gần 4.000ha cá tra chẳng lẽ không làm?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem