Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 11/1, PV Dân Việt dạo quanh các vườn nho cảnh ở Ninh Thuận và ghi nhận không khí hối hả của nông dân đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa nho cảnh để phục vụ nhu cầu chưng tết Giáp Thìn 2024.
Đang cắt tỉa những chùm nho cảnh bán Tết, nông dân Nguyễn Ngọc Hoài ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết, đây là thời gian cao điểm nên nông dân chăm chút từng góc nho đang độ "xuân thì" chờ ngày đơm hoa kết trái để phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc.
Theo anh Hoài, để phục vụ thị trường chưng Tết, Hợp tác xã nho A8 của anh đã chuẩn bị hơn 8.000 chậu nho cảnh lớn nhỏ.
Thời điểm này, nho cảnh đã đơm hoa kết trái non thành chùm, dự kiến sẽ chín đều vào đúng dịp Tết Nguyên Đán.
"Vườn nhà tôi năm nay có 3 loại nho cảnh với các thế dáng khác nhau gồm: chậu nho 3 tầng, chậu nho hình năng lượng mặt trời và chậu nho cảnh mini. Tùy theo mỗi cây mà giá mỗi chậu thấp nhất là 400.000 đồng và cao nhất là 4 triệu đồng…", anh Hoài cho hay.
Cũng theo anh Hoài, năm nay các nhà vườn hạn chế trồng các giống nho đen như: nho kẹo, nho ngón tay đen... thay vào đó là các giống nho đỏ, nho hồng nhật có màu sắc sặc sỡ và bắt mắt để đáp ứng thị hiếu của người chơi vào dịp đầu năm mới.
Tại vườn nho Sáu Lang của nông dân Nguyễn Thường Lang ở TP. Phan Rang – Tháp Chàm, hơn 100 chậu nho cảnh cũng đang độ đơm hoa kết trái kịp cho bán đúng dịp Tết sắp đến.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lang cho biết, thị trường nho cảnh năm nay tuy không sôi động như mọi năm nhưng vẫn giữ được một lượng khách hàng ổn định nên nông dân rất phấn khởi.
"Mấy ngày qua, nhiều thương lái đã tìm đến đặt hàng tại vườn với giá dao động từ 500 -1,2 triệu đồng/chậu...", ông Lang phấn khởi nói.
Theo anh Nguyễn Ngọc Hoài, thành viên Hợp tác xã nho A8 ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), so với mọi năm thì năm nay số lượng nho cảnh không nhiều và chất lượng cũng không đồng đều.
Nguyên nhân là do thời tiết nóng lạnh thất thường gây nấm trên cây nho. Nhiều cây nho đã kết trái nhưng bị nấm, lá rụng nhiều ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cây nho.
"Hiện, vườn nho của chúng tôi đã có thương lái đặt hàng hơn 200 chậu để chuyển đi các tỉnh phía Nam. Dự kiến, càng cận tết thì thương lái tìm về mua nho cảnh càng tăng nên nguy cơ hụt hàng là rất cao. Nhu cầu người chơi tăng cao thì giá nho cảnh vì thế cũng sẽ tăng lên…", anh Hoài cho hay.
Anh Lê Văn Sang, thương lái thu mua nho cảnh ở Ninh Thuận cho biết, thường thì cận tết 15-20 ngày mới đi thu mua nho cảnh nhưng năm nay mới đầu tháng 12 âm lịch phải đến nhà vườn đặt cọc sớm vì sợ không có hàng.
Nho cảnh năm nay ít hơn so với mọi năm, trong khi đó nhu cầu chưng Tết rất cao. Ngoài các khu vực phía nam thì hiện nay các tỉnh phía bắc đặt nho cảnh rất nhiều, trong đó có các thị trường lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng…", anh Sang cho hay.
Cũng theo anh Sang, những năm gần đây nho cảnh trở thành cây trồng độc lạ được thị trường rất ưa chuộng vào mỗi dịp Tết. So với mai, đào thì cây nho dễ chăm sóc hơn, sau khi chưng Tết có thể trồng lấy bóng mát rất phù hợp.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận, hiện toàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 1.060 ha trồng nho với sản lượng hằng năm khoảng 26.500 tấn. Tỉnh Ninh Thuận định hướng phát triển diện tích nho đến năm 2030 khoảng 2.000 ha, tập trung tại các địa bàn: Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải và TP Phan Rang - Tháp Chàm... Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các vùng trồng nho chất lượng cao với các giống nho mới.
Tận dụng lợi thế đó, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người trồng nho Ninh Thuận lại cho ra những sản phẩm nho cảnh mới lạ. Khoảng 5 trở lại đây, cây nho cảnh là sản phẩm không thể thiếu để chưng Tết, bên cạnh cây mai, đào, quất…