Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét cuối năm, kỳ vọng vụ mùa bội thu trên cánh đồng liên kết

PV Thứ ba, ngày 26/12/2023 13:55 PM (GMT+7)
Trong giá rét cuối năm 2023, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ra đồng gieo cấy vụ lúa đông - xuân. Người dân kỳ vọng, vụ mùa này sẽ bội thu.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV, trên cánh đồng ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), bà con nông dân đang hối hả tát nước, bón phân, gieo sạ trên ruộng lúa. Dưới tiết trời giá rét, bà con phải đeo ủng, mặc nhiều áo ấm và trùm kín mặt nhằm giữ ấm cho cơ thể.

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét cuối năm, kỳ vọng vụ mùa bội thu trên cánh đồng liên kết - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Gia Huyên (ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) gieo trồng vụ lúa đông - xuân.

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Gia Huyên (ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: “Vụ mùa này, gia đình tôi gieo trồng 7 sào bằng giống lúa Hương Bình và bón phân hữu cơ Sông Gianh. Chúng tôi được Tổng Công ty Sông Gianh đầu tư giống, phân bón hữu cơ đến khi thu hoạch mới phải thanh toán, điều này giúp sức rất lớn cho người nông dân không còn lo lắng trong việc đầu tư giống, phân bón. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay. 

Trước khi bắt tay làm giống này, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa đã phối hợp với Tổng Công ty Sông Gianh triển khai tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất hữu cơ. Nên vụ này, tôi rất yên tâm, kỳ vọng cây lúa sẽ trĩu hạt”.

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét cuối năm, kỳ vọng vụ mùa bội thu trên cánh đồng liên kết - Ảnh 2.

Ông Trần Viết Tường (ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vừa gieo xong 4 sào bằng giống lúa Hương Bình.

“Vụ đông - xuân này, gia đình tôi làm 4 sào giống lúa Hương Bình sản xuất hữu cơ. Đây là giống lúa có nguồn gốc tại Ninh Bình do công ty TNHH VTNN Hồng Quang chọn tạo. Tôi có tìm hiểu và biết giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn, trong điều kiện thời tiết rét của vụ xuân, từ gieo sạ đến thu hoạch chỉ hơn 115- 120 ngày. Lúa này chất lượng cao, đến khi thu hoạch được Tổng Công ty Sông Gianh thu mua ngay tại ruộng nên cũng an tâm”, Trần Viết Tường (ở thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết.

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét cuối năm, kỳ vọng vụ mùa bội thu trên cánh đồng liên kết - Ảnh 3.

Bà con nông dân xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang tất bật gieo trồng vụ đông - xuân.

Được biết, vụ đông – xuân này, Tổng Công ty Sông Gianh thực hiện chuỗi liên kết sản xuất lúa - gạo hữu cơ tại thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) với diện tích 10ha. 

Theo lãnh đạo UBND xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), việc liên kết sản xuất lúa – gạo hữu cơ có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Liên kết sản xuất hữu cơ nhằm thay đổi tư duy canh tác của nông dân, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích cung cấp cho thị trường sản phẩm gạo sạch an toàn. Quá trình sản xuất được Tổng Công ty Sông Gianh cung cấp lúa giống, phân bón đầu vào… đến cuối vụ mới thanh toán tiền. Hiện bà con nông dân đang tất bật làm đất, gieo sạ và kỳ vọng vụ mùa sẽ bội thu trên cánh đồng liên kết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem