Nông dân Sài Gòn than không còn tài sản để thế chấp ngân hàng

Thúy Liên Thứ sáu, ngày 18/10/2024 09:02 AM (GMT+7)
Nhiều doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tại TP.HCM mong muốn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, vay phải không thế chấp tài sản bởi tài sản đã thế chấp hết cho ngân hàng trước đó.
Bình luận 0

Tại nghị đối thoại, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp do Sở NNPTNT TP.HCM và Agribank vừa diễn ra hôm 17/10, nhiều kiến nghị đã được nông dân gửi đến đại diện ngân hàng.

Ông Lâm Ngọc Tuấn - Giám đốc HTX Tuấn Ngọc, TP.Thủ Đức bày tỏ nguyện vọng tiếp cận chính sách đặc thù dành cho HTX nông nghiệp đầu tư sản xuất nhà kính, nhà lưới. Ông Tuấn cho biết khó khăn hiện nay nhiều người làm nông nghiệp gặp phải là cần đầu tư kinh phí khá lớn trong khi tài sản đã thế chấp hết trước đó.

Ý kiến của ông Tuấn được nhiều HTX, doanh nghiệp khác đồng tình.

Nông dân than không còn tài sản để thế chấp ngân hàng - Ảnh 1.

Ông Lâm Ngọc Tuấn - Giám đốc HTX Tuấn Ngọc, TP.Thủ Đức, cho biết tình trạng hiện nay của nhiều HTX, doanh nghiệp nông nghiệp là không còn tài sản thế chấp ngân hàng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại diện Công ty Seaspimex chuyên xuất khẩu đồ hộp thuỷ hải sản cho biết, công ty còn gặp khó khăn ở khoản vay ngoại tệ. 

“Thâm hụt do tỷ giá thậm chí có những năm còn nhiều hơn lãi vay làm ảnh hưởng chi phí tài chính của công ty”, vị này cho biết.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết hiện nay ngân hàng có rất nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp, HTX phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhưng để tiếp cận được, doanh nghiệp phải chứng minh hiệu quả kinh doanh, tài chính không quá “mỏng”, đáp ứng đủ và đúng điều kiện khác của ngân hàng...

Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM, có những dự án được hỗ trợ vốn vay lên đến mấy trăm nghìn tỷ đồng nhưng không cần thế chấp tài sản. Nhưng đòi hỏi doanh nghiệp cần đảm bảo đầu ra sản phẩm tốt, kinh doanh hiệu quả…

Về vấn đề tỷ giá, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết ngân hàng trung ương luôn tuân thủ nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu thị trường quốc tế, khi tỷ giá tăng, xuất khẩu tăng, doanh nghiệp có lợi, ngược lại đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá.

Nông dân than không còn tài sản để thế chấp ngân hàng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM trả lời các kiến nghị của nông dân. Ảnh: Thúy Liên

“Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên yên tâm. Vấn đề tỷ giá luôn được kiểm soát. Thị trường có biến động thế nào thì Ngân hàng Nhà nước đảm bảo ổn định tỷ giá”, ông Lệnh nhấn mạnh.

Hội nghị đối thoại nhằm truyền thông chính sách và hỗ trợ vay vốn, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu vốn tăng cao trong dịp cuối năm. Việc này nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá cũng như tiêu dùng trong dịp lễ, tết.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM Nguyễn Đức Lệnh cho biết thêm tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của hệ thống ngân hàng đã đạt 345.000 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vay vốn cho 2 triệu khách hàng.

Với kết quả trên, theo ông Lệnh, ngân hàng trên địa bàn TP.HCM nói chung và hệ thống ngân hàng nông nghiệp nói riêng tự tin đáp ứng tốt nhất kế hoạch của UBND TP đối với nhu cầu vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem