Nông dân xuất sắc
-
Vai trò của các cấp Hội Nông dân Nghệ An càng được khẳng định khi giúp các hội viên khắc phục khó khăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng nhanh mang lại hiệu quả cao trong các mô hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn… Điều đó được thể hiện rõ nét trong nhiều mô hình kinh tế.
-
“Muốn trở thành người nông dân chuyên nghiệp, phải liên kết, hợp tác nhiều người nông dân với nhau” đó là câu trả lời của Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lê Văn Nghị cho câu hỏi của nông dân Nguyễn Văn Linh (Bắc Ninh) tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII.
-
Không chạy theo phong trào, lấy ngắn nuôi dài, ông Nguyễn Văn Tạo (thôn Thọ Hoàng, xã Đắk Sắk, Đắk Mil, Đắk Nông) đã thành tỷ phú. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông Tạo còn có nhiều đóng góp cho xã hội.
-
Chiều nay 11/9, 300 nông dân từ mọi miền Tổ quốc đã quy tụ về Thủ đô Hà Nội để tham dự Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VII và Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI.
-
Chiều 6/9, tại Trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo về Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần VI và Diễn đàn Nông dân quốc gia lần VII.
-
Bước vào nghề chăn nuôi lợn ở tuổi 47, anh Nguyễn Ngọc Sáng (sinh năm 1970, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị dội ngay một gáo nước lạnh khi giá lợn hơi giảm sâu từ 57.000 đồng xuống còn 18.000 đồng/kg, khiến anh lâm cảnh nợ nần 2,7 tỷ đồng.
-
Anh Trần Đình Khiêm (1972, ở khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn, TX Kinh Môn tỉnh Hải Dương) trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo, thu mua số lượng lớn nông sản của nông dân. Anh Khiêm là một trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022.
-
3 nông dân tỉnh Phú Thọ đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022” là những nhân tố tích cực đi đầu trong đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.
-
Hội Nông dân Bình Dương tiếp tục truyền cảm hứng để nông dân xây dựng hình ảnh đẹp cho nông sản Việt, từ sự lao động sáng tạo và niềm đam mê của mình và qua từng sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà mình làm ra.
-
Đập bỏ lò gạch trị giá 1 tỷ, ông Trương Hoàng Phương (ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) chuyển sang trồng nhãn Ido thu hàng trăm triệu/năm. Ông Trương Hoàng Phương vừa được Hội đồng Chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".