NÓNG: Iran tuyên bố hơn 170 người trên máy bay Ukraine rơi đều đã chết

Minh Nhật Thứ tư, ngày 08/01/2020 12:25 PM (GMT+7)
Theo ABC News, quan chức khẩn cấp của Iran đã tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng, vụ tai nạn máy bay thương mại Ukraine rơi ngay sau khi vừa cất cánh khỏi sân bay Tehran để tới Kiev đã giết chết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ máy bay Uraine gặp nạn gần Tehran.

Một nhóm điều tra đã có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn, chính phủ Iran cho biết thêm. 

Trước đó, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 170 hành khách và phi hành đoàn bị rơi gần Tehran ngay sau khi cất cánh vào sáng 8/1, AP đưa tin. Chiếc máy bay đã cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini và được cho là bị rơi do sự cố kỹ thuật.

Các báo cáo ban đầu cho thấy chuyến bay số hiệu PS752 đang hướng đến thủ đô Kiev của Ukraine rơi xuống đất và bốc cháy lúc 5h44 giờ Tehran (9h44 giờ Hà Nội) gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ ba phút sau khi cất cánh. "Đám cháy lớn đến nỗi chúng tôi không thể tiến hành cuộc giải cứu nào", Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Iran, cho hay.

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ ở Iran cũng nói rằng toàn bộ người trên khoang đã chết. "Rõ ràng không thể có người sống sót trên chuyến bay PS572", người đứng đầu tổ chức nói với hãng thông tấn ISNA.

Theo hãng thông tấn Trend, máy bay chở 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đạt độ cao hơn 2.400 mét trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình theo dõi. Hãng thông tấn Iran nói rằng máy bay có thể gặp vấn đề kỹ thuật.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh và các mảnh vỡ vương vãi trên khu vực rộng. Hãng Boeing cho biết đã nhận được thông báo về tai nạn và đang thu thập thông tin.

Vụ tai nạn xảy ra vài giờ sau khi Iran nã hàng chục tên lửa vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq để trả thù cho tướng Soleimani - người bị Mỹ ám sát tuần trước. Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran và thực hiện các biện pháp cẩn thiết để bảo vệ quân nhân Mỹ cùng đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, Iran đã đe dọa sẽ phát động đợt tấn công thứ 3 nhắm vào Dubai, Israel nếu Mỹ trả đũa 2 đợt tấn công trước của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem