Nóng: Nga tuyên bố cho quân đội Ukraine thêm một cơ hội để đầu hàng

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 19/04/2022 19:52 PM (GMT+7)
Các chiến binh "tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa" còn lại và lính đánh thuê nước ngoài ở Mariupol sẽ được tha nếu họ hạ vũ khí, Moscow tuyên bố.
Bình luận 0
Nóng: Nga tuyên bố cho quân đội Ukraine thêm một cơ hội để đầu hàng - Ảnh 1.

Quang cảnh chung về nhà máy Azovstal ở Mariupol. Ảnh Sputnik

Ngày 19/4, Nga đã đưa ra một cơ hội khác cho các lực lượng Ukraine còn lại đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol đầu hàng.

Hãng thông tấn RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả những người có mặt tại Azovstal nên rời khỏi căn cứ từ 14 giờ đến 16 giờ theo giờ Moscow mà không có vũ khí hoặc đạn dược trên người.

"Xem xét tình hình thảm khốc tại nhà máy luyện kim Azovstal… Lực lượng vũ trang Nga một lần nữa đề nghị các chiến binh thuộc các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài ngăn chặn các hành động thù địch và hạ vũ khí của họ bắt đầu từ 12 giờ đêm theo giờ Moscow vào ngày 19 tháng 4 năm 2022", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này nói thêm: "Tất cả những ai hạ vũ khí đầu hàng đều được đảm bảo tính mạng".

Trước đó ngày 17/4, Nga cũng đưa ra đề nghị tương tự nhưng phía Ukraine đã từ chối. Theo đề xuất mới, các chỉ huy của tiểu đoàn Azov được yêu cầu thiết lập liên lạc vô tuyến liên tục với phía Nga, ngừng mọi hành động thù địch và treo cờ trắng dọc theo phạm vi nhà máy thép.

Nga một lần nữa kêu gọi lãnh đạo Ukraine ra lệnh cho binh sĩ của họ "ngừng kháng cự vô nghĩa" và đầu hàng.

Mariupol là hiện trường của giao tranh nặng nề nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Mariupol hiện gần như hoàn toàn do quân Nga kiểm soát, còn Azovstal vẫn là nơi kháng cự cuối cùng. Những người ẩn náu tại nhà máy thép với với mạng lưới đường hầm khổng lồ, đang thiếu nước và lương thực.

Theo ước tính của Moscow, tổn thất của Ukraine tại Mariupol đã lên tới khoảng 4.000 chiến binh, bao gồm "lính đánh thuê nước ngoài" và các chiến binh dân tộc chủ nghĩa của các trung đoàn Azov và Aidar khét tiếng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem