NÓNG: Nga-Ukraine bắt đầu đàm phán mà 'không bắt tay, không ăn uống', bất ngờ lý do phía sau

Phương Đăng (theo INews) Thứ ba, ngày 29/03/2022 17:29 PM (GMT+7)
Vòng đàm phán hòa bình mới giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine vừa bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 29/3 mà không cần bắt tay kèm cảnh báo "không được ăn hoặc uống bất cứ thứ gì" sau các báo cáo nhà tài phiệt Nga Roman Abromovich và 2 nhà đàm phán Ukraine nghi bị đầu độc.
Bình luận 0
NÓNG: Nga-Ukraine bắt đầu đàm phán 'không bắt tay, không ăn uống', bất ngờ lý do phía sau  - Ảnh 1.

Vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine bắt đầu mà '"hông bắt tay" cùng khuyến cáo "không ăn uống". Ảnh INews.

Theo hãng tin INews của Anh, vòng đàm phán hòa bình mới giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã bắt đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc đàm phán này là nỗ lực đầu tiên nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và 10 triệu người Ukraine phải di dời trong hơn hai tuần.

Mô tả về cuộc đàm phán, một phóng viên Ukraine cho biết: “Có một sự chào đón lạnh lùng, không bắt tay”.   

Cuộc đàm phán được chủ trì bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đã thúc giục cả hai bên Nga và Ukraine "chấm dứt thảm kịch này". Ngoài ra, cuộc đàm phán cũng bất ngờ có sự tham dự của nhà tài phiệt Abramovich, mặc dù trước đó Nga nói rằng chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea FC không còn bất kỳ vai trò nào trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông đã khuyến cáo những người tham dự cuộc đàm phán “không nên ăn hoặc uống bất cứ thứ gì” sau khi xuất hiện báo cáo hôm thứ Hai 28/3 về việc ông Abramovich và 2 nhà đàm phán Ukraine, trong đó có một nghị sĩ, bị đầu độc trong cuộc đàm phán hòa bình hồi đầu tháng.

NÓNG: Nga-Ukraine bắt đầu đàm phán 'không bắt tay, không ăn uống', bất ngờ lý do phía sau  - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chủ trì cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hôm nay 29/3. Ảnh Guardian.

Một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Ukraine mới đây tiết lộ với phóng viên CNN rằng, đã có một sự cố xảy ra trong cuộc đàm phán Ukraine-Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó tỷ phú Nga Roman Abramovich cùng với hai nhà đàm phán Ukraine bị bong tróc da và mắt sưng nhẹ. Nguồn tin cho biết thêm, vụ việc không được coi là nghiêm trọng.

Hãng tin Reuters hôm thứ Hai 28/3 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng thông tin tình báo cho thấy tỷ phú Abramovich và các nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị ốm do một yếu tố môi trường chứ không phải đầu độc.

Tờ Wall Street Journal và nhóm điều tra Bellingcat cũng đưa tin rằng, các nhà đàm phán hòa bình Ukraine và nhà tài phiệt Abramovich bị nghi ngộ độc hồi đầu tháng bên lề cuộc đàm phán về việc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu ngay trước cuộc hội đàm tại cung điện Dolmabahce, ông Erdogan nói: “Hai bên có những quan ngại chính đáng. Có thể đạt được một giải pháp được cộng đồng quốc tế chấp nhận ”.

“Việc chấm dứt thảm kịch này là tùy thuộc vào hai bên", ông Erdogan nhấn mạnh và nói thêm rằng“ việc kéo dài xung đột không có lợi cho ai".

Đại sứ quán Ukraine tại Ankara cho biết các trưởng phái đoàn đã bắt đầu hội đàm.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba hôm thứ Hai 28/3 cho biết, mục tiêu tham vọng nhất của Ukraine tại cuộc đàm phán với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này là đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết KIev sẵn sàng thảo luận về việc Ukraine trung lập, không gia nhập NATO nhưng sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền quốc gia.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo, Nga dường như không sẵn sàng nhân nhượng để đạt được các thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, có báo cáo về việc Nga sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine nếu nước này vẫn nằm ngoài NATO, tờ Financial Times đưa tin.

Theo 4 người thạo tin, Nga có thể sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh cho Ukraine và chấp nhận tư cách thành viên EU của Ukraine để đổi lấy việc nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ không gia nhập NATO.

Cuộc đàm phán hôm thứ Ba 29/3 là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc hội đàm "căng não' giữa Ngoại trưởng 2 bên vào ngày 10 tháng 3 và là một dấu hiệu cho thấy đã có những thay đổi đằng sau hậu trường khi Nga được cho là đang mất động lực trên chiến trường.

Khi hai bên gặp mặt trực tiếp lần cuối, Ukraine cáo buộc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phớt lờ lời khẩn cầu thảo luận về lệnh ngừng bắn, trong khi Ngoại trưởng Lavrov cho biết, việc ngừng chiến không nằm trong chương trình nghị sự.

Sau đó, 2 bên đã tổ chức các cuộc đàm phán thông qua liên kết video và thảo luận công khai về một công thức mà theo đó Ukraine có thể chấp nhận một số loại quy chế trung lập. Tuy nhiên, không bên nào chịu nhượng bộ trước các yêu cầu của Nga liên quan đến việc công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập cho vùng Donbas nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem