NÓNG nhất tuần: 'Tú ông' Lương 'pê đê' điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt như thế nào?

P.V (TH) Chủ nhật, ngày 24/01/2021 10:20 AM (GMT+7)
Triệt phá đường dây tổ chức môi giới mại dâm hoạt động trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận do Phan Thanh Lương (còn gọi là Lương “pê đê”, 25 tuổi, quê Quảng Bình) cầm đầu là một trong những sự kiện nóng nhất tuần qua...
Bình luận 0

"Tú ông" Lương "pê đê" điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt như thế nào?

NÓNG nhất tuần: 'Tú ông' Lương 'pê đê' điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt như thế nào? - Ảnh 1.

Chân dung "tú ông" Lương "pê đê" điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an cho biết đã triệt phá một đường dây tổ chức môi giới mại dâm “cao cấp” hoạt động trên địa bàn TP.Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Cầm đầu đường dây này là Phan Thanh Lương (SN 1996, quê quán Quảng Bình).

Theo kết quả điều tra, Phan Thanh Lương là một con nghiện ma túy. Tuy là nam giới nhưng Lương thích mặc quần áo con gái, đánh phấn bôi son nên được gọi “pê đê”, cùng “nghệ danh” là Quỳnh Như.

Khoảng 21h30 ngày 21/1, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ thuộc chung cư cao cấp phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình). Tại đây, phát hiện tại phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn hộ, mỗi phòng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm và thu giữ các tài liệu, đồ vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng có liên quan đều khai nhận, Phan Văn Lương đã thỏa thuận mua, bán dâm là 20 triệu đồng/người/lượt với khách mua dâm và điều 2 gái bán dâm là N.N.Q (SN 1999), M.N.A (SN 1997), đều trú tại Hà Nội đến bán dâm cho khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thanh Lương tại chung cư trên phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan Công an thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng Ketamin; 1 túi nilon chứa 2 mảnh viên nén đã vỡ là ma túy tổng hợp.

Cơ quan chức năng xác định, Lương thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để trao đổi với người bán dâm và người mua dâm để thỏa thuận hình thức, giá cả... Sau đó, Lương nhắn tin địa chỉ cho người mua dâm hoặc người mua dâm thông tin cho Lương biết địa chỉ, Lương sẽ điều gái bán dâm đến. Nếu khách mua dâm muốn đi sextour thì đối tượng sẽ điều gái bán dâm đi tour tại các khu du lịch trong cả nước.

Đường dây của Lương "pê đê" có giá mua dâm dao động từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sextour từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc và danh tiếng của gái bán dâm.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam 5 đàn em của trùm giang hồ Bình 'vổ' 

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình).

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 23/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Những bị can này đều ở huyện Quỳnh Phụ gồm: Đinh Bá Luyện (SN 1987, trú tại xã An Lễ), Nguyễn Xuân Cường (SN 1975, trú tại thị trấn An Bài), Phạm Thế Hùng (SN 1985, trú tại xã Đông Hải), Trần Đức Toàn (SN 1988, trú tại xã An Lễ) và Trần Văn Duẩn (SN 1988, trú tại xã Đông Hải).

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

NÓNG nhất tuần: 'Tú ông' Lương 'pê đê' điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt như thế nào? - Ảnh 2.

Ông trùm Bình "vổ" bị bắt.

Như tin đã đưa, ngày 22/1, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (còn gọi là Bình "vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, Quỳnh Phụ) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Nguyễn Văn Bình là một giang hồ cộm cán, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cờ bạc, bảo kê...

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh.

Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang bị bắt do nhận hối lộ 20 triệu 

Chiều 23/1, nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Văn Nguyện (57 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho), Chánh Văn phòng Sở Y tế Tiền Giang, nhận hối lộ số tiền 20 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyện (Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế Tiền Giang) đã nhiều lần yêu cầu ông V.V.T. (ngụ xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), đưa tiền để trao trả hồ sơ.

NÓNG nhất tuần: 'Tú ông' Lương 'pê đê' điều hành đường dây sextour 7.000 USD/lượt như thế nào? - Ảnh 3.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà ông Nguyện.

Ngày 6/11/2020, tại phòng làm việc, ông Nguyện đã nhận hối lộ 20 triệu đồng của ông V.V.T. trong việc trao trả hồ sơ của bác sĩ V.L.T.U. (con ông T.) công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Bác sĩ U. là người được đào tạo ngành y theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Tiền Giang và được UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý cho thôi việc, bồi thường kinh phí đào tạo.

Thời điểm này, ông Nguyện được giao thực hiện tất toán hợp đồng giữa Sở Y tế Tiền Giang và phía gia đình bác sĩ U. Sau khi tiếp nhận đơn, ông Nguyện có hành vi vòi vĩnh tiền.

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nguyện về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem