Nông sản an toàn, chất lượng cao, sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng dễ tiêu thụ

Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 13/12/2020 22:56 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: Hiện nông sản Việt Nam đã có mặt tại 200 nước và vùng lãnh thổ, trong đó, một số mặt hàng chiếm thị phần khá lớn trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, tôm, cá tra…
Bình luận 0
Nâng cao trình độ cho nông dân - Ảnh 1.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu tại hội nghị. Ảnh: Đức Quảng

Đánh giá kết quả phối hợp giữa Bộ Công Thương và Hội NDVN trong thực hiện chính sách của Chính phủ về tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh cho biết: Thời gian qua, hai bên đã tích cực phối hợp thực hiện nhân rộng mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại do Hội NDVN chủ trì đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2016 đến nay, Hội NDVN đã chủ trì thực hiện 13 đề án về xúc tiến thương mại, hỗ trợ hơn 327 HTX, doanh nghiệp trên cả nước tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: Hiện nông sản Việt Nam đã có mặt tại 200 nước và vùng lãnh thổ, trong đó, một số mặt hàng chiếm thị phần khá lớn trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, tôm, cá tra… Giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của nhóm nông sản đạt 3,5%/năm. Tăng trưởng xuất khẩu tại nhiều thị trường đạt 2 con số như xuất khẩu sang Chile tăng 3,6 lần sau 5 năm, tăng bình quân 28,9%/năm; Ấn Độ tăng 15,6 lần sau 9 năm, Hàn Quốc tăng bình quân hơn 29%/năm, Trung Quốc tăng gần 30%/năm… Bộ Công Thương sẽ chủ động, tích cực phối hợp với Hội ND thực hiện nhiều hoạt động, chương trình, dự án nhằm thúc đẩy nông sản, tìm kiếm đầu ra tiêu thụ hàng hóa cho nông dân…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem