Nông sản xuất khẩu vào mùa tăng giá

Thứ ba, ngày 23/11/2010 15:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Công Thương cho biết, với đà tăng giá của các mặt hàng nông sản, năm nay kim ngạch xuất khẩu nông sản có thể đạt trên 10 tỷ USD (10 tháng riêng mặt hàng nông sản đã đạt kim ngạch khoảng 8 tỷ USD).
Bình luận 0

Không đủ cho xuất khẩu

Bộ Công Thương nhận định, từ nay tới cuối năm, giá nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của VN sẽ tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, giá cá tra sẽ tiếp tục tăng sau khi đã tăng mạnh trở lại trong tháng 10-2010; các loại tôm hầu hết đều tăng giá khi cuối năm nhu cầu tăng lên do vào dịp lễ Tết.

img
Chế biến điều xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu thuỷ sản VN cho biết, giá cá tra filet cỡ 170/220 xuất khẩu có thể sẽ đạt mức từ 1.830-2.040USD/tấn- FOB; Cá tra filet cỡ 220/up có giá từ 2.070-2.110USD/tấn-FOB.

Cá đổng xay xuất khẩu cũng đang có mức giá khá cao, từ 1.600-2.430USD/tấn-FOB, thậm chí sang một số thị trường như Canada, Mỹ có giá 2.550USD/tấn-FOB... Mực khô nướng xuất khẩu giá sẽ tăng lên 11.000-15.500USD/tấn-FOB; tôm đóng lon (tôm gậy) từ 5.040- 5.560USD/tấn-FOB; há cảo tôm có giá 3.900-4.900USD/tấn-FOB...

Vẫn theo ông Dũng, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xuất khẩu song năm nay nguyên liệu có thể không đủ cho xuất khẩu.

Hạt điều xuất khẩu cũng sẽ tiếp tục tăng giá. Tháng 10-2010, giá điều đã tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhóm hạt điều đã bóc vỏ và nhóm hạt điều chế biến đều tăng mạnh.

Cà phê, gạo cùng tăng giá

5 nhóm/mặt hàng nông sản giá tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp là: Hàng thuỷ sản, hạt điều, cà phê, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ; hàng rau quả tăng trở lại từ cuối tháng 10 và gạo tăng giá trong tháng thứ 2 liên tiếp. So với tháng 10-2009, các mặt hàng có giá tăng và tăng nhiều nhất là cao su với 39,7%, hạt điều 27%, thuỷ sản 11,2%; các nhóm/mặt hàng còn lại đều tăng dưới 7%.

Ông Phan Văn Chinh-Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng nhận định, từ nay tới cuối năm, giá cà phê xuất khẩu của VN cũng sẽ còn tiếp tục "nóng" lên.

Thu hoạch cà phê tại Ấn Độ sẽ bị trễ hơn bình thường do mưa lớn kéo dài, sản lượng mùa sắp tới của nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil có thể giảm mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua do hạn hán sẽ là yếu tố khiến giá cà phê tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Giá 2 mặt hàng cà phê xuất khẩu chính của VN là Robusta và Arabica đều tăng.

Cùng với giá cà phê, giá gạo xuất khẩu của VN sẽ còn tiếp tục nhích tăng. Giá gạo tẻ 15% tấm (bao 50kg) xuất khẩu sang thị trường Togo có giá dao động từ 320-350USD/tấn-FOB, gạo tẻ 5% tấm xuất khẩu sang thị trường Nam Phi có giá dao động từ 410-450USD/tấn-FOB...

Giá cao su xuất khẩu tới đây cũng sẽ tăng không kém do nguồn cung từ các nước xuất khẩu cao su lớn như Thái Lan, Malaysia… giảm do thời tiết bất lợi, trong khi nhu cầu của các nước Trung Quốc, Ấn Độ… vẫn ở mức cao.

Đây cũng được xem là nguyên nhân khiến giá cao su trên thị trường thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem